Nữ tiếp thị bia đâm chết người tình tại chung cư HAGL, lĩnh 15 năm tù

Nữ tiếp thị bia ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lĩnh 15 năm tù do cãi nhau với người tình, sau đó cầm dao đâm chết thanh niên này.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, trú khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai-TP Buôn Ma Thuột, nữ tiếp thị của một hãng bia) về tội giết người.

 Bị cáo Hậu tại phiên tòa.

Bị cáo Hậu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2016 đến năm 2019, Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm với Hậu.

Ngày 17/2, Anh đi nhậu cùng với một số đồng nghiệp, trong đó có Hậu. Nhậu xong, nhóm người này kéo đến quán karaoke B.M (TP Buôn Ma Thuột) để hát.

Lúc này, A. kéo một người phụ nữ tên T. vào một phòng karaoke khác và đóng cửa lại để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, T. xảy ra xô xát, chống cự và mở cửa chạy ra ngoài. Tại thời điểm T. mở cửa, Hậu đi ngang qua và hỏi: "Hai đứa làm gì vậy"?.

Sau đó, giữa Hậu và Anh xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khuya cùng ngày, Hậu đi về căn hộ tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai và gọi điện thoại trách mắng Anh. Ít phút sau, Anh đến chung cư gặp Hậu.

Đến phòng, Anh và Hậu tiếp tục cãi vã, bực tức nên Hậu dùng dao đâm một nhát vào bụng Anh khiến nạn nhân thiệt mạng.

HĐXX xét thấy hành vi của Hậu là nghiêm trọng đối với xã hội, do đó tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thi Hậu với mức án 15 năm tù.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-tiep-thi-bia-dam-chet-nguoi-tinh-tai-chung-cu-hagl-linh-15-nam-tu-d493832.html