Nữ tiến sĩ được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX khai mạc ngày 12-7, các đại biểu đã bầu bà Lâm Thị Sang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Bà Lâm Thị Sang năm nay 50 tuổi, quê quán huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, có học vị tiến sĩ, cao cấp chính trị. Trước khi được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bà Sang là Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, chúc mừng tân phó chủ tịch tỉnh

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu đều có bước tăng trưởng mạnh so với các tỉnh ĐBSCL. Cụ thể, tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 7,56%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cao hơn 0,48% so mức bình quân chung của cả nước; chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng gần 12% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 299 triệu USD, tăng hơn 27, 67% so cùng kỳ năm trước…

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có nhiều kết quả tốt khi trong 6 tháng qua đã có 162 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký lên đến 1.635 tỉ đồng.

DUY NHÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nu-tien-si-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-ubnd-tinh-bac-lieu-20180712173230732.htm