Nữ tiến sĩ có nhan sắc 'hack tuổi' dù đã 40 xuân xanh

Nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh về nữ tiến sĩ này, rất ít người có thể đoán được tuổi thực bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung hiếm có.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh nữ giảng viên xinh đẹp, nhan sắc “hack tuổi” không khác gì các cô gái đôi mươi.

Nhìn những bức ảnh với phong cách thời trang thanh lịch, nhiều bạn trẻ tỏ ra ngạc nhiên với tuổi thực của “cô gái” xinh đẹp này. “Nhan sắc không tuổi”, “đẹp mãi với thời gian”… là những lời khen cộng đồng mạng dành cho chị.

Nhan sắc xinh đẹp của "cô gái" như tuổi đôi mươi.

Nhan sắc xinh đẹp của "cô gái" như tuổi đôi mươi.

Nhân vật chính trong những bức ảnh này là chị Hoàng Huệ Anh, sinh năm 1981, hiện đang là giảng viên, cán bộ nghiên cứu công tác tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Ít ai biết rằng, không chỉ sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, chị Huệ Anh còn có trình độ học vấn “khủng” khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 1999, chị đi du học tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chị đã hoàn thành chương trình Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc trong vòng 10 năm.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, chị Huệ Anh được nhận bằng tiến sĩ khi mới 28 tuổi và được trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh mời làm chuyên gia, giảng viên tại trường từ năm 2009 – 2015.

Cách đây khoảng 5 năm, chị quyết định quay về Việt Nam làm việc tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Nếu không bùng phát dịch Covid-19, mỗi năm chị đều sang trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh giảng dạy từ 2 – 3 tháng theo chế độ chuyên gia với lĩnh vực chị theo đuổi là Quan hệ quốc tế và Ngoại giao.

Chia sẻ với Infonet, chị Huệ Anh cho hay, phong cách thời trang chị hướng đến là thanh lịch, nữ tính, quý phái phù hợp với nghề nghiệp và độ tuổi. Chị luôn cố gắng hài hòa giữa các yếu tố đặc sắc, đa dạng và phù hợp với hoàn cảnh.

“Mình đam mê thời trang từ khi còn đi học, dù khi ấy khả năng kinh tế còn hạn chế nhưng vẫn cố xây dựng một “gu” thời trang riêng cho mình trong điều kiện có thể. Thời đi học, mình luôn khá nổi bật trong trường, hơn nữa hồi ấy mọi người chưa chú ý nhiều đến cách ăn mặc hay hình ảnh như bây giờ”, chị Huệ Anh chia sẻ.

Chị Huệ Anh giữ được vóc dáng thon gọn, trẻ trung.

Trong suốt nhiều năm qua, chị luôn nhận được những lời khen bởi nhan sắc trẻ hơn nhiều so với tuổi. Có lần chị đi sắm quần áo mới, có bạn còn nằng nặc đòi xem chứng minh thư vì nghĩ chị “khai man”. Chị luôn vui với những điều đó và thầm nghĩ những nỗ lực của bản thân trong suốt nhiều năm qua hoàn toàn không uổng phí.

Chị Huệ Anh có một mái ấm hạnh phúc cùng chồng và con trai 11 tuổi. Trong suốt thời gian dài nên duyên vợ chồng, họ trải qua nhiều cung bậc trong cuộc sống, cùng đi qua những năm tháng khó khăn nên có sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Hiện tại, chồng chị đang là lãnh đạo của một tập đoàn bất động sản.

“Mình có một người chồng tuyệt vời, chúng mình yêu nhau gần 10 năm mới cưới, từ khi cưới đến nay vừa tròn 13 năm. Mình và chồng đã yêu và lấy nhau, ở cạnh nhau từ khi còn là sinh viên nghèo khó xa nhà, cùng giúp đỡ nhau học hành, lấy bằng tiến sĩ cùng một năm. Cùng nhau trưởng thành, dựng xây cuộc đời nên vợ chồng luôn chia sẻ, biết ơn nhau, đó cũng là nền tảng vững chãi cho hôn nhân”, chị Huệ Anh tâm sự.

Dù đã bước vào ngưỡng 40 tuổi nhưng trong sâu thẳm, chị luôn cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ. Chị mong muốn giữ tâm hồn luôn chân thành, thánh thiện, đôi khi hồn nhiên, có chút màu cổ tích để cuộc sống luôn nhẹ nhàng.

“Mình nghĩ vẻ đẹp và sự trẻ trung của một người phụ nữ là sự kết hợp giữa sự chỉn chu bên ngoài và quá trình rèn giũa tâm hồn, nhân cách, kiến thức. Khi một người phụ nữ ngăn nắp đối với bản thân và hiểu biết, họ sẽ thấy tự tin và trở nên rạng rỡ”, chị Huệ Anh nói.

Theo chị Huệ Anh, phụ nữ xinh đẹp đến từ nỗ lực tập luyện và niềm hạnh phúc từ trong tinh thần.

Để có được nhan sắc xinh đẹp, chị Huệ Anh cho hay, kiên trì tập thể dục là nguyên tắc xuyên suốt trong hơn 20 năm qua, kể cả khi mang bầu và sau sinh nở. Chăm sóc da, tóc và ăn uống lành mạnh là nguyên tắc bất biến nữa trong cuộc sống hằng ngày của chị.

“Nó trở thành thói quen bất di bất dịch như bữa ăn, giấc ngủ. Việc chưa bôi kem chống nắng trước khi ra đường đối với mình như chưa mặc quần áo vậy, mình không bao giờ bỏ qua việc này dù trong những lúc vội vàng và bận rộn nhất”, chị nói về bí quyết giữ gìn nhan sắc của mình.

Đối với chị Huệ Anh, bí quyết chăm sóc sắc đẹp quan trọng nhất chị luôn nhớ là sự kiên trì. Không quan trọng tập môn thể thao nào, sản phẩm dưỡng da bình dân hay đắt đỏ, chị luôn duy trì hằng ngày, trong suốt nhiều năm để giữ gìn tuổi xuân của mình.

“Sức khỏe tinh thần là điều quan trọng nhất đối với vẻ đẹp của người phụ nữ. Phụ nữ thực sự xinh đẹp khi họ cảm thấy hạnh phúc. Suy nghĩ tích cực, nhận và cho đi nguồn năng lượng tích cực là phương thức cực kì hữu hiệu khiến mình trở nên hạnh phúc”, chị Huệ Anh chia sẻ.

Thiên An

Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/nu-tien-si-co-nhan-sac-hack-tuoi-du-da-40-xuan-xanh-278138.html