Nữ tiến sĩ bị phi công xịt cồn, túm tóc đè xuống

Chị N cho biết, hiện tại thị lực của chị bị giảm sút nghiêm trọng, công an đã liên hệ để đưa chị đi giám định.

Xung quanh xôn xao vụ xịt cồn khi bị nhắc đeo khẩu trang, ngày 3/8, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, nạn nhân là chị N.T.T.Y.N. (38 tuổi, là tiến sĩ hóa học; ngụ tại chung cư O.G trên đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận).

Chung cư nơi xảy ra vụ việc ở trên đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận). Ảnh: PLO

Chung cư nơi xảy ra vụ việc ở trên đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận). Ảnh: PLO

Chị N là thành viên Ban quản trị chung cư O.G. Người có hành vi xịt cồn sát khuẩn vào mặt chị N. là anh P.T.A.Đ., 39 tuổi, phi công làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chị N. cho biết hiện sức khỏe của chị bị ảnh hưởng, thị lực giảm sút nghiêm trọng.

“Công an có liên hệ tôi để đưa đi giám định”- chị N. nói.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 29/7, chị N đi tháng máy thì thấy anh Đ không đeo khẩu trang giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nên nhắc nhở anh này đeo khẩu trang; và cả 2 xảy ra cãi vã.

Sau đó, anh Đ. dùng bình cồn sát khuẩn trong thang máy xịt vào mặt chị N và túm tóc người phụ nữ đè xuống. Thời điểm đó, chị N hoảng loạn, khóc thét do bị nước cồn rửa tay bắn vào mắt và được người trong chung cư đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Mọi hành động của người đàn ông này đã được camera an ninh trong thang máy ghi lại.

Cơ quan chức năng đã đưa chị N. đi giám định tổn thương để làm cơ sở xử lý vụ việc.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nu-tien-si-bi-phi-cong-xit-con-tum-toc-de-xuong-3415666/