Nữ Thủ tướng Đan Mạch lại hoãn đám cưới

Kế hoạch đám cưới của nữ Thủ tướng Mette Frederiksen lại tiếp tục bị hoãn lần thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một năm vì lịch công cán dày đặc.

 Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Copenhagen hôm 29 tháng 5 năm 2020. Ảnh: AP

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Copenhagen hôm 29 tháng 5 năm 2020. Ảnh: AP

Ngày 29/6, nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã công bố hoãn đám cưới lần thứ ba để tham dự một cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels (Bỉ).

Theo EuroNews, bà Frederiksen trước đó đã lên kế hoạch kết hôn với bạn trai Bo Tengberg vào ngày 18 tháng 7 tới, nhưng dịp này lại trùng với một cuộc họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu (EU) nhằm thảo luận về phản ứng của khối đối với đại dịch COVID-19 cũng như những tác động kinh tế của nó.

Trong một thông điệp đăng trên Facebook cá nhân cuối tuần trước, nữ Thủ tướng Đan Mạch cho biết, bà sẽ hoãn đám cưới của mình "để bảo vệ lợi ích của Đan Mạch".

"Tôi rất mong được làm đám cưới với người đàn ông tuyệt vời này. Nhưng rõ ràng là điều đó không dễ dàng khi một cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels đã được triệu tập đúng vào ngày 18 tháng Bảy, ngày mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới. Không sao cả, mọi sự rồi cũng sẽ đến thôi, chúng tôi sẽ toại nguyện. Tôi đang mong chờ được Bo (người đàn ông rất kiên nhẫn) sẽ nói lời đồng ý", bà Freriksen nói thêm.

Nữ Thủ tướng Đan Mạch và bạn trai Bo Tengberg trên Facebook cá nhân

Như vậy, đây sẽ là lần thứ ba nữ Thủ tướng 42 tuổi của Đan Mạch phải trì hoãn lễ cưới của mình. Lần đầu tiên bà Frederiksen tuyên bố lùi đám cưới là vào năm 2019 vì vướng bận cuộc tổng tuyển cử và sau đó là hồi đầu năm nay vì đại dịch coronavirus bất ngờ bùng phát.

Đan Mạch cùng với ba quốc gia khác gồm Áo, Hà Lan và Thụy Điển vẫn nổi tiếng là những quốc gia căn cơ trong khối EU.

Dự kiến tại cuộc họp vào tháng tới, bốn nước này sẽ vẫn tiếp tục phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu do Pháp và Đức khởi xướng về việc chi khoản tiền trị giá hơn 500 tỷ euro tài trợ cho các quốc gia thành viên EU bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và phục hồi kinh tế thông qua việc phát hành trái phiếu EU.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nu-thu-tuong-dan-mach-lai-hoan-dam-cuoi-d267365.html