Nữ Thủ tướng Đan Mạch hoãn đám cưới để tham dự hội nghị về Covid-19

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã hoãn đám cưới của mình để tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu (EU) vào tháng tới.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên vào ngày 17/7 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát để thảo luận về ngân sách châu Âu và kế hoạch phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19.

 Ảnh: CNN.

Ảnh: CNN.

Cô cho biết: “Tôi rất mong được kết hôn với người đàn ông này. Cuộc họp của EU tại Brussels đã được triệu tập vào 17/7 - ngày mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình.Tuy nhiên, tôi phải làm công việc của mình và bảo vệ lợi ích của Đan Mạch. Tôi mong được nói đồng ý với Bo (người may mắn rất kiên nhẫn)”.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Đan Mạch đã ghi nhận 12.836 trường hợp dương tính với Covid-19 và 603 trường hợp tử vong.

Đây là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong tháng 4 sau khi số lượng ca nhiễm ở nước này vẫn còn thấp.

Nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội chủ nghĩa trung tả của Đan Mạch này đã trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất của quốc gia này, ở tuổi 41.

Thảo Vân (Theo CNN)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/nu-thu-tuong-dan-mach-hoan-dam-cuoi-de-tham-du-hoi-nghi-ve-covid-19-348590.html