Nữ 'thủ lĩnh' năng động, sáng tạo

Luôn thể hiện sự năng động, nhiệt tình, chủ động triển khai công tác hội, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, giúp đỡ hội viên phụ nữ vươn lên, chị Đỗ Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Vì đã tạo những dấu ấn tốt đẹp, là tấm gương của hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện làm theo.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Vì Đỗ Thị Thúy Hằng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Thụy An.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Vì Đỗ Thị Thúy Hằng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Thụy An.

Bén duyên với công tác phụ nữ năm 2006, đến năm 2010, chị Đỗ Thị Thúy Hằng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Vì và đến năm 2018, chị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Chị luôn bám sát cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Năm 2019, thực hiện vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chị Hằng đã tích cực liên hệ, phối hợp và chỉ đạo tổ chức được 59 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho 8.149 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đồng thời chỉ đạo các Hội Phụ nữ cơ sở chủ động khai thác, quản lý tốt số vốn trên 524 tỷ đồng cho 14.728 hộ vay, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, chị Hằng đã chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở xây dựng các “đoạn đường phụ nữ nở hoa”, “điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp” tại 31 xã, thị trấn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế việc sử dụng đồ nhựa và túi nilon.

Đặc biệt, trong suốt thời gian chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19, Hội LHPN huyện Ba Vì đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trực tiếp chị Hằng chỉ đạo các cấp hội cơ sở chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời nêu cao vai trò tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ hội các cấp trong việc thực hiện các biện pháp dự phòng nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cũng trong thời gian dịch bệnh, chị Hằng đã vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện ủng hộ, tiêu thụ mỗi ngày hàng chục tấn dưa hấu giải cứu dưa cho bà con nông dân Gia Lai. Chị cũng trực tiếp nhận và trao tặng từng chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng, chiếc khẩu trang, gói muối, cân gạo và nhiều nông sản sạch tới các gia đình hội viên khó khăn, hội viên phải thực hiện cách ly hay người dân các vùng tâm dịch. Bản thân chị Hằng cũng trích lương ủng hộ 1 tạ gạo, 400 quả trứng và vận động các thành viên trong gia đình tham gia ủng hộ 200 lọ nước sát khuẩn trị giá 11 triệu đồng để chung tay chống dịch. Chị Hằng cho biết, chung tay cùng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã trích quỹ hội, vận động cán bộ hội viên ủng hộ tiền, ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng phòng dịch với tổng trị giá trên 520 triệu đồng.

Hà Thu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nu-thu-linh-nang-dong-sang-tao-388589.html