Nữ thủ khoa vào lớp 10 trường THPT Hoa Lư A

Gặp gỡ và tiếp xúc với nữ thủ khoa vào lớp 10, Trường THPT Hoa Lư A Thái Hoàng Lan (ảnh), phố Võ Thị Sáu, phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) nhận thấy nhiều điều thú vị ở cô bé 15 tuổi, bởi ngoài sự thông minh, nhanh nhẹn, em còn rất cá tính. Hoàng Lan không chỉ học giỏi, đạt xuất sắc tổng số điểm 3 môn thi 26,85 điểm (trong đó, môn Toán đạt 9,25, môn Văn 8 điểm và môn Tổng hợp đạt 9,6 điểm), mà còn thẳng thắn và 'mạnh mẽ' chia sẻ về việc học tập, vui chơi, như khi nào thích mới tập trung học, không đề ra mục tiêu và áp lực học tập, hay chơi với các bạn nam và thích học đàn Guita....

Học sinh Thái Hoàng Lan bên góc học tập.

Anh Thái Chí Phương,bố của Thái Hoàng Lan cho biết, việc Hoàng Lan đạt điểm thủ khoa vào lớp 10 TrườngTHPT Hoa Lư A là một bất ngờ đối với bản thân cháu và cả gia đình. Bởi cả bố vàmẹ đều là giáo viên, hiểu được những áp lực của thi cử, nhất là khi con còn nhỏtuổi, nên chỉ động viên con tự lực học tập, tham khảo và chọn thi vào ngôi trườngTHPT nào phù hợp với sức mình, chứ không hề đề ra mục tiêu con phải thi đạt điểmcao, vào trường chuyên, lớp chọn.

Vậy nên Thái Hoàng Lan không chọn thi vào TrườngTHPT chuyên Lương Văn Tụy mà nguyện vọng 1 đặt luôn vào trường THPT Hoa Lư A vàgiành được số điểm khá cao, đạt thủ khoa đầu vào của trường. Trong 9 năm học, từTiểu học đến THCS, Hoàng Lan luôn tự lực học tập là chủ yếu, chỉ những bài nàoquá khó, hóc búa em mới nhờ đến sự trợ giúp của bố, là giáo viên bộ môn Toán vàmẹ là giáo viên môn Ngữ Văn, hiện đang dạy học tại các trường THCS trên địa bànhuyện Hoa Lư.

Thái Hoàng Lan chia sẻ về việc học tập của mìnhrất đơn giản. Em cho rằng, bản thân mình phải có ý thức học tập, xác định rõ họccho mình và để khẳng định mình, chứ không phải cho ai khác và vì cái gì đó. “Bốmẹ không tạo áp lực về học tập, hoàn toàn tin tưởng vào em, nên em không phải gòép mình quá nhiều. Em cho rằng, để có được kết quả học tập tốt, trước hết là phảirèn luyện tính tự giác, sắp xếp thời gian hợp lý, tạo được hứng thú, niềm say mêtrong học tập.

Em có niềm yêu thích với các môn khoa học tự nhiên, trong đó thíchhơn cả là với bộ môn Toán, nên cũng dành nhiều thời gian hơn một chút cho môn họcnày. Trong quá trình học, em học đều các môn, đối với môn học mình yêu thích thìtìm tòi, tham khảo thêm tài liệu, thông tin ở các “kênh” khác nhau để bổ trợ, nângcao thêm kiến thức cho mình...” – Lan cho biết thêm.

Em Lê Công ThanhHòa, bạn học cùng lớp với Thái Hoàng Lan cho biết, có nhiều năm cùng học ở lớpvà trong đội tuyển HSG môn Toán của trường THCS Ninh Bình - Bạc Liêu cho rằng,bạn Hoàng Lan thông minh, thẳng thắn, không những học giỏi, học đều các môn màbạn còn hay giúp đỡ, thân thiện với bạn bè. “Chỉ một mình là nữ trong đội tuyểnHSG môn Toán, nhưng Hoàng Lan rất thoải mái và hòa đồng.

Chúng em hay tổ chức họctheo nhóm và trong quá trình học, bạn ấy sẵn sàng chia sẻ bí quyết học tập, cáchgiải các bài toán hay, “mẹo” để giải nhanh, đạt kết quả cao. Cũng vì có thêm bạnnữ trong nhóm học, bạn ấy lại tận tình, vui vẻ, nên các buổi học nhóm được chọntại nhà bạn nào đó hoặc tại trường luôn diễn ra vui vẻ, thoải mái, cởi mở, đạthiệu quả cao...” – Hòa chia sẻ thêm.

9 năm liền luôn đạtdanh hiệu học sinh giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cáccấp; đặc biệt là thành tích thủ khoa đầu vào trường THPT Hoa Lư A, Thái HoàngLan cho biết, đó là động lực, tiền đề để em thêm niềm vui, sự tự tin tiếp tục cốgắng. Con đường học tập phía trước còn rất dài, em tin rằng, với sự lựa chọn củamình, được học tại một ngôi trường có nền nếp, chất lượng như THPT Hoa Lư A, emsẽ đạt được những kết quả học tập cao hơn, vững tin trên con đường lựa chọn tươnglai cho mình.

Bài, ảnh: HạnhChi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nu-thu-khoa-vao-lop-10-truong-thpt-hoa-lu-a-2019072609067360p12c17.htm