Nữ thủ khoa thành thạo 4 ngoại ngữ

Phạm Khánh Linh (SN 1997) không chỉ là thủ khoa đầu ra của ngành Đông phương học của trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) mà còn thành thạo 4 ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Pháp.

Khánh Linh chia sẻ, em bắt đầu đến với tiếng Anh từ năm 6 tuổi. Khi ấy, chị gái của em thường dạy Linh cách đọc tiếng Anh. Lên cấp 2, em chú tâm học môn tiếng Anh nhiều hơn để tham gia cuộc thi học sinh giỏi TP Hà Nội, đồng thời có hành trang vững chắc để thi vào lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Sau khi đỗ chuyên Anh, Linh chuyển mục tiêu từ chuyên Anh sang chuyên Trung – Anh của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Năm lớp 12, cô nữ sinh tài năng này giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Trung. Với thành tích xuất sắc này em được tuyển thẳng vào ngành Đông phương học của trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Càng học, Linh càng yêu thích ngành Đông phương học nên quyết định sẽ hoàn thành chương trình cử nhân tại Việt Nam. Sau đó, mới tính du học thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài.

Học kỳ 2 của năm học thứ nhất, Linh lựa chọn tiếng Nhật để học ngôn ngữ mới bởi tiếng Anh và Trung em đã khá thành thạo rồi. Hơn nữa, cô nàng cũng đặc biệt yêu thích văn học, phim hoạt hình Nhật nên muốn học tiếng Nhật để có thể tự đọc, tự xem các bộ phim, cuốn sách bằng tiếng Nhật. Với tiếng Pháp cũng vậy. Linh đặc biệt yêu thích văn học Pháp nên em đặt mục tiêu thành thạo ngôn ngữ này.

 Thủ khoa Khánh Linh thành thạo 4 ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Pháp. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Khánh Linh thành thạo 4 ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Pháp. Ảnh: NVCC

Với thành tích xuất sắc của hai năm đầu ĐH, Linh được lựa chọn du học tại Nhật 1 năm theo chương trình trao đổi sinh viên năm học 2017-2018 giữa hai trường ĐH Quốc gia Hà Nội và trường ĐH Tokyo. Từng học trước tiếng Nhật ít nhiều nhưng khi sang Nhật, phải học bằng ngôn ngữ bản địa đã khiến Linh gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc nghe hiểu được những câu nói đơn giản như chào hỏi, sức khỏe,… thì em không thể tiếp thu bài bằng tiếng Nhật. Thậm chí, khi đi siêu thị mua hàng, nhân viên phải hỏi em 5 lần Linh mới hiểu.

Có đôi lúc Linh cảm thấy nản chí, muốn xin với giáo viên phụ trách cho chuyển sang lớp khác để học dễ hơn nhưng cô giáo động viên Linh cố gắng một khoảng thời gian ngắn nữa xem sao. Nghĩ đến lý do mình lựa chọn, những ước mơ còn dang dở nên Linh đã quyết tâm chinh phục thử thách khó nhằn. Em đặt mục tiêu phải học giỏi tiếng Nhật trước khi về nước. Thế là ngày ngày, Linh chăm chỉ học bất cứ nơi đâu như trên tàu điện ngầm, ngoài đường, siêu thị,… Ngoài việc học, em còn mạnh dạn giao tiếp để có thể thành thạo tiếng Nhật hơn. Năm 2018, Linh tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho du học sinh do Quỹ SISF tổ chức tại Nhật Bản và giành giải Nhất. Tại cuộc thi này, Linh hùng biện về việc phụ nữ thường phải chịu nhiều áp lực vô hình từ xã hội như phải dịu dàng, đảm đang, khéo léo, đến tuổi trưởng thành thì phải lập gia đình,… Tuy nhiên, bản thân Linh lại không đồng tình với quan điểm này. Em cho rằng phụ nữ cũng cần được làm những gì mình thích. Đó cũng là lý do em không ngừng tìm tòi, khám phá để hiểu biết nhiều hơn. Bản thân mỗi người khi tự tin, làm chủ cuộc đời, được làm những gì mình thích là một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Khi đó, họ không phải trở thành ai đó mà chỉ cần trưởng thành theo cách của mình là đủ.

Sau 5 năm ĐH (1 năm tại Nhật), chuỗi thành tích học tập của Linh khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ. Năm học 2016 – 2017, Linh được học bổng toàn phần JASSO Nhật Bản. Bài luận kết thúc khóa học ngắn hạn về vấn đề bình đẳng trong áp dụng luật môi trường quốc tế đạt thành tích xuất sắc. Em cũng đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp trường, năm học 2018-2019. Về ngoại ngữ, Linh đạt trình độ tiếng Anh 8.0 IELTF, tiếng pháp tương đương B2, tiếng Nhật N1. Em được nhận bằng khen của GĐ trường ĐH Quốc gia Hà Nội cho sinh viên có thành tích tốt nghiệp suất sắc toàn khóa năm 2020.

Ngoài việc yêu thích văn hóa, đặc biệt là văn học nghệ thuật của các nước thì Linh mong muốn được đặt chân tới nhiều quốc gia, khám phá, trải nghiệm bồi đắp kiến thức, tâm hồn để ngày càng trưởng thành hơn. Thế nên dù học ngoại ngữ có khó khăn Linh vẫn kiên định, cố gắng để hoàn thành mục tiêu, biến ước mơ thành sự thật. Giỏi nhiều ngoại ngữ, Linh rút ra kinh nghiệm học tập tốt chính là phải thực sự yêu thích ngôn ngữ thì bản thân người học mới dám đương đầu với thử thách để làm được những gì mình thích.

Dự định trong thời gian tới của Linh là sẽ tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật. Nhưng trước tiên, em phải tìm hiểu các chương trình học bổng sau ĐH tại Nhật, sau đó vạch ra kế hoạch chinh phục học bổng. Mong ước của Linh là đi theo con đường nghiên cứu và giảng dạy nên việc học đối với em luôn quan trọng hàng đầu. Còn quan điểm sống của Linh là sống hết mình với những ước mơ và bao dung, chia sẻ với những người xung quanh để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-thu-khoa-thanh-thao-4-ngoai-ngu-211912.html