Nữ thủ khoa môn Toán trường Phan Bội Châu là học sinh trường huyện miền núi Nghĩa Đàn

Với tổng số điểm 17/20, em Ngô Thúy Nhi, học sinh Trường THCS Hồng Minh huyện Nghĩa Đàn đã trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2021-2022.

Niềm vui được nhân lên khi em biết mình là thí sinh có tổng điểm môn Toán cao nhất kỳ thi vào Trường THPT Phan Bội Châu.

Theo Thúy Nhi để đạt được kết quả cao thì việc nắm kiến thức thầy cô cung cấp trên lớp đây là nền tảng. Ảnh: Minh Thái

Theo Thúy Nhi để đạt được kết quả cao thì việc nắm kiến thức thầy cô cung cấp trên lớp đây là nền tảng. Ảnh: Minh Thái

Có mặt tại nhà em Ngô Thúy Nhi vào những ngày giữa tháng 6 với cái nắng oi bức, niềm phấn khởi vì kết quả đạt cao khi thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu của em đang còn lan tỏa trong mỗi thành viên của gia đình, thầy cô và bạn bè. Thúy Nhi gây ấn tượng với vóc dáng mảnh khảnh, nụ cười hiền lành và đặc biệt, em luôn thể hiện rõ đức tính khiêm tốn khi hỏi về kết quả kỳ thi vừa qua và chặng đường vượt khó của em.

Các năm học em đều đạt học sinh giỏi huyện môn Toán. Ảnh: Minh Thái

Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, tại Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Cờ Đỏ, Nhi có số điểm thi môn Toán: 9,5; Ngữ văn: 6,5; Tiếng Anh: 8,4. Tại Trường chuyên Phan Bội Châu, Nhi có điểm thi môn Toán: 17/20 là thủ khoa của lớp chuyên Toán. Theo Nhi “Đề thi môn Toán của trường Phan năm nay có phần khó hơn so với đề thi mọi năm, đặc biệt ở câu bất đẳng thức tìm giá trị nhỏ nhất và câu chứng minh bình phương của 1 số hữu tỷ dương. Nếu có thời gian thêm chút nữa em sẽ có kết quả cao hơn nữa”.

Nhà trường, Hội cha mẹ phụ huynh tặng quà khen thưởng, động viên thành tích học tập của Thúy Nhi. Ảnh Minh Thái

Trong suốt 4 năm học THCS, cô học trò nhỏ nhắn, ngoan hiền Ngô Thúy Nhi đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện. Từ những ngày đầu bước vào cấp 2 Nhi luôn yêu thích môn Toán. Từ niềm đam mê Toán và khả năng giải nhanh các bài tập nâng cao, Thúy Nhi đã thực sự khẳng định mình khi liên tục trong các năm học từ lớp 6 đến lớp 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện.

Để đạt được thành tích đáng nể trên, phương pháp học với Nhi đóng vai trò quan trọng. “Nắm kiến thức thầy cô cung cấp trên lớp đây là nền tảng. Nếu không nắm kỹ thì không học mở rộng hay nâng cao được. Tự nghiên cứu và làm bài thật nhiều để rèn kỹ năng làm bài là cách để trau dồi thêm kiến thức.

Nói về phương pháp học tập của bản thân, Nhi cho hay: “Em cũng không có bí quyết gì đặc biệt, đến lớp thường chú ý nghe thầy cô giảng, về nhà thì cố gắng làm hết bài tập, nếu gặp bài tập quá khó thì sẽ tìm kiếm các cách giải trên mạng, nhắn tin hỏi thầy cô. Em thích đọc những quyển sách nâng cao về bất đẳng thức, hình học đồng thời cũng luyện các bộ đề thi từ những nơi khác của các năm để học hỏi thêm”.

Thúy Nhi kèm em gái học tập giúp bố mẹ. Ảnh Minh Thái

Theo mẹ Thúy Nhi, Nhi thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng là nguyện vọng và mong muốn của gia đình để em có điều kiện ôn luyện tập trung hơn. “Thúy Nhi rất ngoan, biết vâng lời, chăm chỉ nhưng ít nói. Trong học tập em luôn biết cách thu xếp khoa học, không cần gia đình nhắc nhở. Mỗi lần đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đánh giá cao tính tự học của Nhi. Năm học tới là lần đầu tiên Nhi phải học xa nhà, gia đình có phần lo lắng nhưng hy vọng đây là môi trường để con tập tính tự lập, rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng để sau này vững vàng trong cuộc sống”, mẹ Thúy Nhi chia sẻ.

Không chỉ là một học sinh chăm ngoan học giỏi, Nhi còn là lớp phó học tập gương mẫu, nhiệt tình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Làm lớp phó giúp em nỗ lực hơn trong học tập, củng cố kiến thức, có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong việc quản lý tập thể” - Nhi cho biết thêm.

Thúy Nhi chụp cùng giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Ảnh nhân vật cung cấp

Ở trường, Nhi cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các thầy cô. Nói về học trò của mình, thầy giáo Lê Văn Thành, Trường THCS Hồng Minh, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ thêm: “Nhi là một học sinh ngoan hiền, thông minh. Trong quá trình học tập, Nhi luôn tìm tòi, sáng tạo để tìm ra những cách giải hay nhất. Là một cán bộ lớp nhiệt tình, Nhi còn thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong việc học tập. Việc Nhi đỗ thủ khoa lớp chuyên Toán, Trường chuyên Phan Bội Châu là một niềm vui lớn của lớp, của trường. Mong em luôn cố gắng phát huy những thành tích đã có để đạt được những thành tích mới trên con đường học tập”.

Minh Thái

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nu-thu-khoa-mon-toan-truong-phan-boi-chau-la-hoc-sinh-truong-huyen-mien-nui-nghia-dan-288706.html