Nữ thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM: Nỗ lực hết mình, điều tốt đẹp sẽ đến

'Nếu hiện tại các bạn chưa tìm được đam mê thì cứ hãy chú tâm làm tốt những gì mình đã chọn, đừng mãi loay hoay làm hao hụt quỹ thời gian của mình một cách vô ích', nữ thủ khoa đại học Bách khoa (đại học Quốc gia TP.HCM) nhắn nhủ.

Thành tích học tập đáng nể

Trần Võ Thảo Hương vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG, TP.HCM). Kể về thành tích học tập, nữ sinh cho biết: “Năm 2014 em xếp hạng Nhất ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Năm 2016, em đạt giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc môn Nguyên lý máy. Cùng năm này, em là một trong năm sinh viên tiêu biểu được Giám đốc ĐHQG - TP.HCM tặng bằng khen với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”".

Hương được đánh giá là sinh viên xuất sắc toàn diện trong toàn khóa học. Điểm rèn luyện các năm của em là 10/10, điểm trung bình tốt nghiệp toàn khóa 8,9/10, điểm khóa luận tốt nghiệp 9,86/10, là thủ khoa ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (khoa Cơ khí).

Nữ thủ khoa nhớ lại, khi còn học ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, em đã có cơ hội làm quen dần với kỹ năng tự học, tự tìm tòi, sáng tạo và nhiều kỹ năng cần thiết khác từ các thầy cô và bạn bè. Chính vì vậy, khi bước chân vào giảng đường đại học, sự thay đổi về môi trường học tập dường như không quá khó khăn đối với em.

Nơi đây đã dạy cho Hương về cách nghiên cứu khoa học, cách làm việc nhóm và đặc biệt là cách quản lý thời gian sao cho hợp lý. Đây là kỹ năng quan trọng nhất đối với một sinh viên đại học, để vừa có thể bảo đảm học tập tốt đồng thời có thể làm quen với áp lực công việc lớn.

Nữ sinh từng giành nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và nhiều đóng góp trong phong trào Đoàn, Hội.

Cho đến nay, Hương là tác giả chính của nhiều đề tài sáng giá như: “Nghiên cứu thiết kế sản phẩm thu gom giấy kế hoạch nhỏ trong trường đại học theo quy trình CDIO”, “Nghiên cứu áp dụng mô hình 5S tại Văn phòng Đoàn khoa Cơ khí – trường ĐH Bách khoa”.

Trong số những công trình khoa học, Hương tâm đắc nhất với đề tài “Điều độ sản xuất trong môi trường Job shop linh hoạt kết hợp máy xử lý theo lô và máy xử lý đơn lẻ”. Đây cũng là đề tài luận văn tốt nghiệp của em.

“Điều độ sản xuất ngày nay đã trở thành một chức năng không thể thiếu đối với các tổ chức sản xuất, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên, giảm thiểu thời gian hoàn thành sản phẩm. Nghiên cứu tập trung vào việc tìm kiếm và xây dựng một hệ thống hỗ trợ lên kế hoạch điều độ phù hợp với mô hình sản xuất thực tế của một công ty chế tạo khuôn mẫu tại TP.HCM giúp tối thiểu thời gian hoàn thành sản phẩm và độ trễ của đơn hàng”, Hương phân tích.

Chia sẻ về những khó khăn khi con gái theo học ngành kỹ thuật, nữ thủ khoa cho biết: “Phụ nữ làm khoa học thường tỉ mỉ, cẩn trọng trong các thao tác phân tích, xử lý số liệu để những công trình nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao. Con gái học ngành Khoa học kỹ thuật thì rất vất vả, kể cả sau này khi ra trường sự nhọc nhằn này vẫn tiếp tục. Bởi, khoa học, nhất là ngành kỹ thuật luôn thay đổi, phát triển như vũ bão. Tuy nhiên, vì đam mê nên bước đầu em cũng đã vượt qua tất cả mọi khó khăn đó. Hơn nữa, em đã có nền tảng khá vững chãi đối với các môn khoa học tự nhiên từ thời còn là học sinh nên mọi chuyện cũng tạm ổn”.

Hãy nỗ lực hết mình với lựa chọn

Để có được thành quả như ngày hôm nay, Hương cho biết gia đình luôn là nguồn động lực lớn tác động đến việc học tập của em. Việc em lựa chọn ngành nghề kỹ thuật không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ gia đình mà ngược lại còn được mọi người luôn ủng hộ, hỗ trợ rất nhiều. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để em đạt được nhiều thành tích trong quãng thời gian học tập ở trường đại học Bách khoa.

Bên cạnh đó, người để lại cho Hương ấn tượng nhất là một thầy giáo mà em may mắn có cơ hội được học (xin giấu tên- PV). Ban đầu, thầy chỉ dạy em một môn học nhỏ trong một học kỳ, nhưng do yêu thích phong cách giảng dạy và sự gắn bó với sinh viên của thầy, em đăng ký tham gia lớp ôn tập đội tuyển Olympic Cơ học toàn quốc môn Nguyên lý Máy do thầy hướng dẫn suốt 3 năm liền, và em cũng đã đạt được nhiều thành tích từ đây. Thầy thật sự là người truyền cảm hứng và trao cho em một niềm tin lớn trong quá trình học tập tại đại học.

Nữ thủ khoa quan niệm, phải có đam mê và nỗ lực hết mình thành công sẽ đến.

Ngoài ra, với vai trò là Phó Bí thư Đoàn khoa Cơ khí, Hương còn tham gia rất nhiều các hoạt động phong trào như tham gia các chiến dịch Mùa hè xanh, giao lưu với học sinh, sinh viên tại tỉnh Osaka, Nhật Bản... “Em thực sự rất mê những hoạt động Đoàn do khoa và nhà trường khởi xướng. Và thực sự em cũng dành rất nhiều thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em thấy mình trưởng thành, năng động và có trách nhiệm hơn với đoàn thể, cộng đồng”, Hương phấn khởi bày tỏ.

“Nếu có một lời khuyên nào đó dành cho các bạn, em muốn nhắn nhủ rằng, nếu hiện tại các bạn chưa tìm được đam mê thì cứ hãy chú tâm làm tốt những gì các bạn đã chọn, đừng mãi loay hoay và hao hụt quỹ thời gian của mình một cách vô ích. Khi bạn nỗ lực hết mình rồi thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến”, Hương khuyên chân thành.

Hiện tại, Hương đang tiếp tục theo học cao học tại trường ĐH Bách khoa và hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu tại bộ môn. Em hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã chọn và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội mở ra trong tương lai hơn nữa để hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu của mình.

Phan Hoài

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thu-khoa-dh-bach-khoa-no-luc-het-minh-dieu-tot-dep-se-den-a380576.html