Nữ thủ khoa '4.0' giỏi 4 thứ tiếng

'Hòa 4.0' là biệt danh bạn bè dành cho cô thủ khoa Nguyễn Thị Minh Hòa (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) khi năm đầu tiên, cô giành được thành tích các môn đều được điểm A. Thành tích này được nữ thủ khoa phát huy trong cả 4 năm ĐH. Đặc biệt, cô còn có thể giao tiếp trôi chảy 4 ngoại ngữ và hiện đang làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia.

Hòa quê ở Hải Phòng, vốn là học sinh chuyên Anh của trường THPT Chuyên Trần Phú. Với mong muốn được học tập trong môi trường năng động, Hòa quyết định dự thi vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Hơn nữa, ngôi trường này cũng từng là ước mơ của chị gái cô nhưng chị đã không đậu. Hòa muốn thực hiện ước mơ cho chị gái cũng như cho chính mình.

Với số điểm 29,5, trong đó có 3 điểm cộng nhờ vào thành tích đạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Hòa đỗ vào khoa Kinh tế đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương.

Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hòa là cô gái giỏi giang, có thể giao tiếp 4 ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hòa là cô gái giỏi giang, có thể giao tiếp 4 ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Biết trước là sẽ có nhiều thử thách khi học tại một ngôi trường nổi tiếng năng động nhưng khi bắt đầu học tập tại ĐH Ngoại thương Hà Nội, Hòa vẫn không khỏi bất ngờ, nhất là khi có nhiều người khởi nghiệp ngay từ khi ngồi ghế giảng đường ĐH.

Khi đó, Hòa thấy mình thật nhỏ bé và mong muốn làm được điều gì đó ý nghĩa cho quãng đời sinh viên cũng là tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời. Nói là làm, Hòa bắt đầu vạch rõ những mục tiêu của mình. Không chỉ chăm chỉ học tập, cô còn tham gia các hoạt động tập thể, nhất là các đội, nhóm để tích lũy cho mình nhiều kỹ năng, kinh nghiệm.

Theo Hòa, cô không học ở nhà quá nhiều nhưng luôn học tập nghiêm túc trên lớp. Cô luôn chú ý nghe giảng, chú trọng đến những nội dung thầy cô nhấn mạnh để tìm hiểu sâu hơn.

Trong khi học, Hòa tự làm khó mình bằng cách đặt ra thật nhiều câu hỏi rồi đi tìm từng đáp án, nếu khó quá cô mới hỏi bạn bè, thầy cô. Đi đến tận cùng vấn đề trong mỗi bài học là cách Hòa luôn nắm chắc kiến thức.

Và đặc biệt, Hòa không học dồn vào cuối kỳ bởi như vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy áp lực trong việc nắm bắt kiến thức, khiến hiệu quả học tập không cao. Ngoài ra, Hòa còn có một hội bạn thân chuyên tìm những tài liệu hay, cùng chia sẻ với nhau trước mỗi kỳ thi.

Nhờ sự thông minh, tinh thần quyết tâm và phương pháp học tập khoa học, năm đầu tiên, 100% các môn Hòa đều đạt điểm A. Biệt danh “Hòa 4.0” bạn bè dành cho cô cũng ra đời từ đây. Năm thứ 3, Hòa được lựa chọn là 1 trong 4 sinh viên nhận học bổng AIMS cho sinh viên Đông Nam Á đến Hàn Quốc trao đổi trong 4 tháng. Tại đây cô cũng đạt kết quả xuất sắc với điểm số tuyệt đối 4.5/4.5 khi học tập trao đổi khối ngành Kinh tế.

Thành tích học tập các năm học của Hòa đều có điểm số 4.0 - một kết quả không phải sinh viên xuất sắc nàocũng có được. Đây là điểm cao nhất theo thang 4.0 hệ tín chỉ ĐH, đồng nghĩa trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cũng vừa đón nhận kỷ lục mới, tăng mức điểm đào tạo đầu ra lên ngưỡng cao nhất: 4.0/4.0.

Không chỉ học giỏi, Hòa còn là tình nguyện viên của nhiều chương trình thiện nguyện. Cô thường quyên góp, tặng quà cho trẻ em vùng miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang... Mỗi chuyến đi thiện nguyện mang lại cho Hòa nhiều trải nghiệm thú vị cũng như sự trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, Hòa còn có sở trường làm MC, ca hát, diễn xuất. Cô thường làm MC trong các chương trình do Hội sinh viên tổ chức và các hoạt động thiện nguyện.

Sau 4 năm ĐH, Minh Hòa mang về cho mình chuỗi thành tích nổi bật như: Tình nguyện viên chương trình thiện nguyện "Xuân về no ấm” 2017, 2018; Sinh viên 5 tốt cấp trường ĐH Ngoại thương; Tình nguyện viên tổ chức "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới" 2018; Tình nguyện viên xuất sắc giải chạy vì cộng đồng "Run for mom" 2018; Học bổng "Tỏa sáng tài năng VPBank" 2018; Học bổng LOTTE dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2018 – 2019; Học bổng AIMS dành cho sinh viên Đông Nam Á học tập trao đổi tại Hàn Quốc; Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại ĐH Hannam - Hàn Quốc (điểm tổng kết khóa học: 4.5/4.5); Tình nguyện viên tổ chức "Hội nghị Kinh tế trẻ châu Á 2019" - "YSI ASIA Convening 2019"; Học bổng VPBank dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2019 – 2020; Giải Nhất toàn miền Bắc - Cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2019".

Bên cạnh đó, Hòa còn là Trưởng ban đối ngoại hội sinh viên Hải Phòng tại ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Đặc biệt Hòa còn có khả năng giao tiếp 4 thứ tiếng (Anh, Nhật, Trung, Hàn). Hòa chia sẻ, ngoại ngữ có tầm quan trọng rất lớn trong việc tìm kiếm việc làm, cũng như học hỏi, giao lưu với bạn bè quốc tế nên cô âm thầm học thêm 3 ngoại ngữ Nhật, Trung, Hàn trong quãng thời gian là sinh viên. Đó là lý do khi sang nước ngoài học tập, trao đổi, cô luôn cảm thấy tự tin thể hiện mình, học hỏi được nhiều kiến thức từ nền giáo dục nước bạn.

Hiện tại, Hòa đang làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực xuất nhập khẩu linh kiện điện tử. Chia sẻ về cơ duyên được làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, năng động mang tính quốc tế, Hòa cho biết, khi Cty đang có nhu cầu tuyển dụng thì cô không ngần ngại ứng tuyển. Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng nhờ sự cầu tiến, tự tin thể hiện những yêu cầu mà Cty này đang cần, cùng khả năng thông thạo 4 ngôn ngữ nên Hòa được trao cơ hội làm việc tại Cty.

Hòa cho biết, sau khi lấy bằng tốt nghiệp vào tháng 9 này cô sẽ tiếp tục làm việc từ 2-3 năm để tích lũy kinh nghiệm. Theo nữ thủ khoa đất Cảng, các bạn trẻ ngày nay cần có trách nhiệm với những việc mình làm không chỉ trong lĩnh vực học tập bởi khi mọi người sống có trách nhiệm thì sẽ không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn, thử thách.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-thu-khoa-40-gioi-4-thu-tieng-208208.html