Nữ thợ xăm bỏ học, kiếm nhiều tiền bậc nhất trong giới

Kat Von D từng thuộc danh sách những thợ xăm được trả thù lao cao nhất thế giới. Tuy nhiên, cô vướng phải tranh cãi khi dấn thân vào ngành công nghiệp làm đẹp.

Kat Von D khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ một video lên trang cá nhân về cánh tay được phủ bằng mực đen để che những hình xăm cũ.

Các hình vẽ được thực hiện khi cô uống rượu say. Nữ thợ xăm cho biết hình xăm vô nghĩa khiến cô cảm thấy hối hận. Việc phủ mực đen lên cánh tay giúp hình xăm chân dung cha Kat Von D nổi bật hơn.

Một nghệ sĩ xăm hình, ngôi sao truyền hình thực tế và cựu giám đốc của thương hiệu mỹ phẩm là những từ khán giả thường dùng khi nhắc tới Kat Von D.

Những hình xăm nghệ thuật của cô được cây bút của Insider nhận định là di sản. Tuy nhiên, Kat Von D không đạt được thành công như mong đợi khi dấn thân sang ngành công nghiệp làm đẹp.

Thích mỹ phẩm từ thời niên thiếu

Kat Von D sinh ra ở Montemorelos, một thành phố thuộc Nuevo Léon, Mexico. Chia sẻ với PopSugar, nữ nghệ sĩ cho biết gia đình chuyển đến vùng này để thuận tiện cho công việc của cha cô.

 Các hình xăm vô nghĩa của Kat Von D được che bắng mực đen. Ảnh: Thekatvond.

Các hình xăm vô nghĩa của Kat Von D được che bắng mực đen. Ảnh: Thekatvond.

Von D mô tả về tuổi thơ thường "tắm trong một cái xô nhựa và chạy quanh trên đống đất bằng chân trần". Vào năm 1988, Kat Von D lên 6 tuổi, gia đình cô di cư đến Loma Linda (California, Mỹ).

Trò chuyện cùng Dazed Digital vào năm 2019, nữ thợ xăm cho biết cô yêu thích trang điểm sân khấu. Kat Von D dùng mỹ phẩm để thể hiện những gì đang diễn ra bên trong con người cô.

Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy Kat Von D ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng. Gu nghệ thuật độc đáo của nữ thợ xăm giúp các sản phẩm bán chạy, được ưa chuộng.

Bỏ học để theo đuổi ước mơ

Nguồn tin của Glamour UK tiết lộ Kat Von D thực hiện hình xăm đầu tiên vào năm 14 tuổi cho một người bạn. Hai năm sau, Kat Von D bỏ học và nhận công việc đầu tiên tại Sin City Tattoo ở Los Angeles, California, Mỹ. Mặc dù được cha mẹ ủng hộ, nữ nghệ sĩ đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi thuyết phục họ chấp nhận nghề nghiệp.

Kat Von D tâm sự: "Gia đình lo sợ khi tôi bắt đầu xăm hình. Bố tôi là bác sĩ và họ truyền giáo cho nhà thờ". Quyết định nghỉ học khiến cha mẹ của nghệ sĩ 38 tuổi lo lắng. Tuy nhiên, lựa chọn này đã khiến cô trở thành ngôi sao khi xuất hiện trên Miami Ink - một chương trình truyền hình thực tế được công chiếu trên TLC vào năm 2005.

Khi Daren Brass - nghệ sĩ nằm trong danh sách của chương trình - bị thương ở khuỷu tay, Kat Von D trở thành người thay thế và là ngôi sao nữ đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên, Von D đã có xích mích với các thành viên khác. Cô rời khỏi Miami Ink vào năm 2007.

Các hình xăm của Kat Von D được ca ngợi bởi độ độc đáo. Ảnh: Entertainment Tonight.

Cùng năm, nghệ sĩ 38 tuổi ra mắt và đóng chính trong LA Ink. Chia sẻ với Inked Magazine, Von D nhận định chương trình do cô tổ chức có "lượng người xem gấp 3 lần so với Miami Ink".

Nữ thợ xăm được trả thù lao cao

Tháng 12/2017, Kat Von D xăm biểu tượng LA được Guinness phê duyệt bằng mực đỏ đen lên 400 người. Cô tính 20 USD mỗi hình vẽ và số tiền thu được sẽ chuyển cho tổ chức phi lợi nhuận Vitamin Angels.

Nhiều người đã xếp hàng trước 2 ngày để có cơ hội được xăm. Cảnh sát can thiệp để giải tán đám đông hơn 1.000 người. Von D chỉ được nghỉ 3 phút trong suốt thời gian làm việc.

"Tôi không xăm hình như một hành động nổi loạn nhằm tìm kiếm sự chú ý. Tôi thực sự thích điều này. Tôi đam mê nó đến mức không quan tâm đến mọi người nghĩ gì", Kat Von D tâm sự.

Một số tác phẩm nổi tiếng của cô bao gồm tên viết tắt của Beethoven, chân dung mẹ và chị gái... Trong số đó, hình vẽ các ngôi sao xung quanh mắt trái được cho là nổi bật nhất.

Kat Von D từng nói với Inked Magazine vào năm 2008: "Tôi có nhiều cái tên trên người và sẽ không hối hận với việc xăm tên chồng cũ trên cổ. Nó như một khoảng thời gian trong cuộc đời, tôi sẽ không hối tiếc".

High Voltage cho biết, Von D là nghệ sĩ được yêu cầu nhiều nhất tại studio của hãng. Tuy nhiên, cô đã dừng các yêu cầu để bắt kịp với danh sách chờ xăm.

Kat Von D luôn muốn làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, cô thực sự hướng đến một nơi có thể làm việc với nghệ thuật mà không bị rằng buộc bởi tiền bạc. "Tôi muốn tự do xăm mình và tặng đồ nghề như một món quà cho bất kỳ ai", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Kat Von D từng là một trong những thợ xăm được trả cao nhất. Ảnh: Thekatvond.

Nhờ tài năng, Kat Von D từng lọt top những thợ xăm được trả thù lao cao nhất thế giới, theo The Richest. Phí xăm mà cô thu của khách hàng là 200 USD/ 1 giờ. Tuy nhiên, mức giá có thể thay đổi tùy độ chi tiết hay kích cỡ hình xăm.

Bán thương hiệu mỹ phẩm

Kat Von D bước chân vào ngành công nghiệp làm đẹp năm 2008 khi hợp tác với Sephora. Los Angeles Times đưa tin thương hiệu của nữ thợ xăm ra mắt dòng sản phẩm phiên bản giới hạn vào tháng 5/2008. Hãng chỉ bán một bộ bao gồm 4 thỏi son, 2 bảng phấn mắt và 6 cây bút kẻ mắt.

Những người có ảnh hưởng trong giới làm đẹp như Manny MUA, Tati Westbrook và NikkieTutorials đã giúp sản phẩm của Von D được biết đến. Bao bì độc đáo, sắc thái nổi bật giúp thương hiệu của nữ thợ xăm nổi tiếng và đạt doanh thu tốt.

Thương hiệu của cô cho ra mắt thỏi son có tên Underage Red (tạm dịch: màu đỏ dưới tuổi vị thành niên). Business Insider đưa tin nhiều người tranh luận việc đặt tên như vậy để ám chỉ người tô son là các cô gái trẻ, đang cố gắng trông quyến rũ.

Tháng 3/2015, Kat Von D đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội để giải thích về cái tên. Cô muốn sửa chữa những hiểu lầm mà dân mạng hướng đến tên thỏi son cô cất công nghĩ ra. Nữ thợ xăm ám chỉ sự nổi loạn của nữ giới chứ không phải thúc đẩy lối sống phá hoại.

Kat Von D muốn ra mắt sản phẩm khiến con trai cô tự hào. Ảnh: @thekatvond.

Công việc bận rộn khiến cô không thể dành hết tâm trí cho kinh doanh mỹ phẩm. Kat Von D quyết định bán thương hiệu. "Đây không phải một quyết định dễ dàng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi muốn dòng mỹ phẩm tiếp tục phát triển. Tôi tin Kendo có thể làm được điều này", bà mẹ một con chia sẻ.

Wealthy Persons nhận định tính đến tháng 11/2020, tổng tài sản của Kat Von D là 15 triệu USD. Trước đó, trang The Things cập nhật vào tháng 9/2020, nữ thợ xăm sở hữu tài sản trị giá 14 triệu USD.

Kat Von D có nhiều dự định cho tương lai. Trong số đó, cô muốn ra mắt một album ca nhạc. Nữ thợ xăm hy vọng sản phẩm này sẽ khiến con trai cô tự hào.

"Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tôi hy vọng con trai không quá xấu hổ mà hãy học hỏi từ chúng", Kat Von D chia sẻ qua dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-tho-xam-bo-hoc-kiem-nhieu-tien-bac-nhat-trong-gioi-post1149921.html