Nữ thần tượng vào khách sạn cùng sugar daddy

Tờ Bunshun của Nhật cho biết nữ ca sĩ Satake Nonno tham gia dịch vụ dành cho các sugar daddy được khoảng 3 tháng. Cô cũng bị bắt gặp vào khách sạn cùng người đàn ông 50 tuổi.

Ngày 10/3, tờ Bunshun của Nhật đưa tin nữ ca sĩ thần tượng Satake Nonno đã đăng ký làm hội viên trên một trang web dành cho các sugar daddy. Thông qua trang web trên, các cô gái trẻ sẽ tìm kiếm sugar daddy (ở Nhật Bản được gọi là Papa-katsu) phù hợp với mình, thực hiện các yêu cầu của người đàn ông ấy, đổi lại được cung cấp tiền bạc, quà tặng.

 Satake Nonno bị bắt gặp vào khách sạn cùng sugar daddy.

Satake Nonno bị bắt gặp vào khách sạn cùng sugar daddy.

Sau khi bị phát hiện tham gia trang web dành cho sugar daddy, Satake Nonno tiếp tục bị bắt gặp ra vào khách sạn với một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Việc bị bắt gặp vào khách sạn cùng sugar daddy khiến hình ảnh của Satake Nonno ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo nguồn tin thân cận, Satake Nonno đã làm hội viên trang web được 3 tháng, từng gửi thông tin số đo ba vòng cho sugar daddy và đề nghị chi phí vào khách sạn là 100.000 yn (920 USD).

Công ty quản lý của nữ ca sĩ khẳng định cô chỉ vào khách sạn để ăn uống. Lời giải thích của công ty không làm hài lòng người hâm mộ. Khán giả Nhật Bản tỏ ra thất vọng với cách kiếm tiền của Satake Nonno. Theo nhiều người, Nonno có năng lực lại xinh đẹp, có khả năng theo đuổi nghệ thuật chân chính thay vì tìm đến sugar daddy.

Satake Nonno sinh năm 1998, gia nhập giới giải trí năm 2017 cùng nhóm nhạc =LOVE. Ngoài ca hát, giọng ca 23 tuổi còn tham gia các công việc lồng tiếng phim và đóng nhạc kịch.

Hồi tháng 2, cô thông báo rời nhóm =LOVE. Do đó, sau khi bê bối vào khách sạn cùng sugar daddy nổ ra, các thành viên còn lại của nhóm =LOVE tuyên bố họ không liên quan đến sự việc, và mong khán giả không đánh đồng với hành vi của Satake Nonno.

Nói về lùm xùm của Satake Nonno, theo tờ Bunshun, hội viên nam của trang web dành cho sugar daddy sẽ đóng 50.000 yen (460 USD) tiền hội phí mỗi năm, chi phí dành cho hội viên cao cấp là 100.000 yen (920 USD). Các hội viên của trang web sẽ nhận được danh sách các cô gái trẻ là hội viên nữ, từ đó chọn người họ thích để gặp mặt, hẹn hò.

Theo Nikkan, có tới 400.000 cô gái đăng ký làm hội viên ở trong web dành cho sugar daddy. Việc các cô gái trẻ không lao động, thay vào đó chỉ hẹn hò với đàn ông lớn tuổi để được cho tiền, bao dưỡng vấp phải luồng chỉ trích dữ dội của dư luận. Tuy nhiên, hành vi này vẫn tồn tại và phát triển khá mạnh không chỉ ở Nhật Bản mà còn cả các nước phương Tây.

Khán giả chỉ trích nữ ca sĩ 23 tuổi vì tham gia dịch vụ cung cấp người tình trẻ cho các sugar daddy.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-than-tuong-vao-khach-san-cung-sugar-daddy-post1191958.html