Nữ thần tượng Kpop quốc tịch Việt Nam chính thức ra mắt làng giải trí

MV chào sân Kpop mang tên 'What you waiting for' của nhóm nhạc thần tượng Z-girls đang tạo sự quan tâm của khán giả sau 3 ngày ra mắt. Trong 7 thành viên chào sân được chú ý hơn cả là Lục Quyên với nghệ danh là Queen, quốc tịch Việt Nam.

Z-girls là nhóm nhạc đa quốc tịch đầu tiên được ra mắt ở Hàn Quốc vào ngày 22/2 với mục đích không chỉ hoạt động ở xứ sở Kim Chi mà còn ở cả Đông Nam Á. Điều này khiến khán giả ấn tượng với sự đa màu sắc trong một nhóm nhạc. Còn đối với khán giả Việt Nam thì quan tâm hơn cả là thành viên Queen mang quốc tịch Việt Nam.

g

Queen (quốc tịch Việt Nam) (thứ nhất, hàng 2 từ phải sang) và 6 thành viên trong nhóm Z-Girls đến từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ khác: Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Philippines và Nhật Bản

Queen tên thật là Lục Quyên, gây ấn tượng mạnh với vị trí main rapper của nhóm - một vị trí hay dành cho những idol cá tính và có nét riêng. Ngay trong MV ra mắt “What you waiting for” thì Queen đã tạo được cho khán giả thiện cảm về một cô nàng mạnh mẽ, ngọt ngào mà quyến rũ. Queen từng là sinh viên của Đại học Văn Lang và được nhận xét là có nét hao hao Joy của Red Velvet.

Ngoài Queen, các thành viên khác của Z-Girls cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhóm được khen ngợi nhiều nhất là về mảng vocal, giọng hát của các cô gái rất tốt, vượt lên trên sự mong đợi của nhiều người.

Queen rap tốt, ngoại hình khá xinh xắn, thần thái cuốn hút

Queen rap tốt, ngoại hình khá xinh xắn, thần thái cuốn hút

Bên cạnh đó, "What you waiting for" nhìn chung là một ca khúc khá bắt tai về mặt giai điệu, thậm chí bài hát còn được khen là hay hơn nhiều so với một số ca khúc debut của các nhóm nhạc Kpop khác.

Chỉ sau vài ngày ra mắt, nhìn chung Z-girls đã tạo được một vị trí nhất định trong lòng nhiều người hâm mộ. Từ tạo hình, vũ đạo cho đến giọng hát thì Z-girls được khá nhiều bình luận sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất của Z-Girls theo cư dân mạng là việc nhóm hát bằng tiếng Anh. Đây vẫn đang là điều gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi một số người cho rằng nếu Z-Girls muốn "tấn công" Kpop thì nhóm nên hát tiếng Hàn để khán giả Hàn có thể dễ hiểu hơn và đúng chất là một ca khúc Kpop.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nu-than-tuong-kpop-quoc-tich-viet-nam-chinh-thuc-ra-mat-lang-giai-tri-post56064.html