Nữ thần thanh xuân có 'gương mặt em bé', 30 tuổi vào vai thiếu nữ 16 vẫn khiến dân tình nghiêng ngả

Đàm Tùng Vận không cần tới nhan sắc 'khuynh thành', thân hình nóng bỏng mà vẫn đủ sức chinh phục khán giả với vẻ ngoài dễ thương và thực lực diễn xuất 'không phải dạng vừa'.

"Lấy danh nghĩa người nhà" là bộ phim truyền hình Hoa ngữ nhận nhiều sự quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Bộ phim kể về ba đứa trẻ xa lạ là Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận), Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành). Vì biến cố gia đình mà họ trở thành người nhà mới của nhau, cùng nhau lớn lên, trải qua thời thanh xuân đầy màu sắc.

"Lấy danh nghĩa người nhà" là bộ phim truyền hình Hoa ngữ nhận nhiều sự quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Bộ phim kể về ba đứa trẻ xa lạ là Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận), Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành). Vì biến cố gia đình mà họ trở thành người nhà mới của nhau, cùng nhau lớn lên, trải qua thời thanh xuân đầy màu sắc.

Trong phim, Lăng Tiêu là anh cả, Hạ Tử Thu là anh hai còn Lý Tiêm Tiêm là em út. Tuy nhiên, điều trớ trêu là ngoài đời, Đàm Tùng Vận mới là người nhiều tuổi nhất (sinh năm 1990), còn Tống Uy Long nhỏ nhất (sinh năm 1999). Trong khi đó, anh hai Trương Tân Thành sinh năm 1995.

Bất chấp cách biệt tuổi tác, Đàm Tùng Vận vẫn vào vai em gái của hai bạn diễn nhỏ tuổi hơn một cách "ngon lành", không hề tạo cảm giác gượng ép. Kể cả việc cô phải hóa thân thành một nữ sinh 16 tuổi cũng mang đến hình ảnh chân thật, sống động và khiến khán giả "tâm phục khẩu phục".

Đàm Tùng Vận đã bước sang tuổi 30 nhưng gương mặt mang nhiều nét trẻ thơ góp công lớn trong việc giúp nữ diễn viên "hack tuổi". Thêm vào đó, kiểu tóc đầu nấm đáng yêu cũng kéo gần Đàm Tùng Vận về với lứa tuổi học sinh.

"Mặt em bé" dù dễ khiến Đàm Tùng Vận bị đóng khung hình tượng, khó chọn vai diễn nhưng quả thực đã giúp cô "ăn gian" không ít tuổi và thuận lợi "bằng vai phải lứa" với nhiều bạn diễn nam kém nhiều tuổi mà điển hình là Lưu Hạo Nhiên (kém 7 tuổi) và Tống Uy Long (kém 9 tuổi).

Tạo hình quá mức đáng yêu của Đàm Tùng Vận trong "Lấy danh nghĩa người nhà" khiến những khán giả không hiểu rõ về cô khó tin rằng nữ diễn viên đã 30 tuổi.

Trước đó, Đàm Tùng Vận cũng từng "gây bão" khi vào vai nữ sinh ở phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" đóng cùng Lưu Hạo Nhiên. Không chỉ ngoại hình trẻ trung mà nét diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc của Đàm Tùng Vận chính là điều quan trọng nhất nhằm chinh phục khán giả.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, cô đã bắt đầu tham gia một số phim truyền hình như: “Sống qua ngày”, “Đợi người ở nơi thiên đàng”, “Người em gái nhỏ”, “Nhà của tôi rất tuyệt”…

Năm 2007, Đàm Tùng Vận tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Trong thời gian học, cô cũng khá quen thuộc với khán giả với các vai diễn trong "Hồ Điệp Phiên Phiên Khởi Vũ"; "Sơn Cúc Hoa"…

Tiếp sau đó, Đàm Tùng Vận góp mặt trong các tác phẩm đình đám như “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, “Nữ nhân của vua”, “Tỉnh mộng Lộc đỉnh ký”. Đặc biệt, năm 2013, với vai chính phim “Chuyện cô gái nhỏ” thành công, cô đã được nhận giải Tài năng mới nhảy vọt xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim ngắn Quang Huy.

Từ năm 2015 đến nay, Đàm Tùng Vận liên tục ghi dấu ấn với những tác phẩm hot như “Thiếu nữ toàn phong”, “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, "Mùa hè của hồ ly", "Cẩm y chi hạ" và mới nhất là "Lấy danh nghĩa người nhà".

Nhiều người cho rằng gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm cản trở việc Đàm Tùng Vận thử sức trong những vai diễn đa dạng. Tuy vậy, bằng thực lực diễn xuất của mình, Đàm Tùng Vận chứng minh rằng mọi định kiến đều có thể xóa bỏ khi bạn đủ tài năng và nỗ lực chứng minh bản thân.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đàm Tùng Vận đã có tới 3 bộ phim lên sóng, trong đó 2 bộ trở thành đề tài hot bậc nhất trên mạng xã hội, bộ còn lại cô được đánh giá cao về diễn xuất biến hóa với hình tượng mới. Con đường sự nghiệp của Đàm Tùng Vận thực sự vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ trong tương lai.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nu-than-thanh-xuan-co-guong-mat-em-be-30-tuoi-vao-vai-thieu-nu-16-van-khien-dan-tinh-nghieng-nga-a335632.html