'Nữ thần học đường' Nhật Bản đóng vai Hiểu Phương của Hoàng Yến Chibi

Việt Nam và Nhật Bản đều đồng loạt remake lại bộ phim 'Sunny' của Hàn Quốc và cùng ra mắt trong năm 2018. Dàn diễn viên chính của phiên bản Nhật vừa chính thức được hé lộ.

Sau thành công của bộ phim gốc do Hàn Quốc sản xuất và phát hành năm 2011, Việt Nam và Nhật Bản cũng lần lượt thực hiện phiên bản remake dựa trên câu chuyện về tình bạn của nhóm bạn 6 người này. Nhà sản xuất của dự án phim điện ảnh Nhật Bản Sunny: Tsuyoi Kimochi Tsuyoi Ai vừa công bố các diễn viên chính thức sẽ tham gia trong phim.

Sau thành công của bộ phim gốc do Hàn Quốc sản xuất và phát hành năm 2011, Việt Nam và Nhật Bản cũng lần lượt thực hiện phiên bản remake dựa trên câu chuyện về tình bạn của nhóm bạn 6 người này. Nhà sản xuất của dự án phim điện ảnh Nhật Bản Sunny: Tsuyoi Kimochi Tsuyoi Ai vừa công bố các diễn viên chính thức sẽ tham gia trong phim.

Phiên bản Sunny của xứ hoa anh đào sẽ lấy bối cảnh những năm 1990 tại Nhật và khai thác nền văn hóa nhạc J-Pop thay cho phiên bản gốc của Hàn Quốc. Phim có tựa đề là Sunny: Tsuyoi Kimochi Tsuyoi Ai sẽ chính thức ra rạp vào ngày 31/8 năm nay.

"Nữ thần học đường" sinh năm 1998 - Hirose Suzu sẽ là người thủ vai nhân vật chính là Na Mi (do Shim Eun Kyung đóng trong bản phim Hàn, Hoàng Yến Chibi đóng trong phiên bản Việt). Hirose Suzu được xem là một trong những mỹ nhân trẻ thành công nhất của Nhật Bản hiện tại, nổi tiếng với những bộ phim học đường như Thầy ơi! Em yêu anh , Bá vương học đường, Nhật ký miền biển,Tháng 4 là lời nói dối của em, Tiến Lên, Jets! .

Vai "hoa khôi trường học" phiên bản Nhật Bản (do Min Hyo Rin thể hiện trong bản gốc và Jun Vũ đóng trong bản Việt) sẽ do Tanabe Momoko thủ vai. Người đẹp 18 tuổi sở hữu vẻ đẹp trong sáng cùng nụ cười rạng rỡ. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như Love and Lies, Innocent Curse, Nobody's Perfect .

Nữ diễn viên Yamamoto Maika sẽ thủ vai “nữ hoàng chửi thề” Geum-Ok (Lee Yeon-kyung đóng trong phiên bản Hàn, Trịnh Thảo đóng trong phiên bản Việt). Nữ diễn viên 20 tuổi đã là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Nhật Bản khi góp mặt trong các bộ phim đình đám như Cherry Blossom Memories , My Little Lover.

Nhân vật Bok Hee trong Sunny do Kim Bo Mi thể hiện là một cô gái không xinh đẹp nổi bật nhưng luôn khát khao trở thành Hoa hậu Hàn Quốc. Ở Tháng năm rực rỡ, nhân vật này được Khổng Tú Quỳnh thể hiện một cách điệu đà còn đến với phiên bản Nhật Bản, vai diễn này sẽ do cô nàng nóng bỏng Ikeda Elaiza thể hiện.

Noda Mio sẽ thủ vai "chị đại" của nhóm Nữ quái (nhân vật Kang So Ra do Ha Chun Hwa đóng trong phiên bản gốc, nhân vật Mỹ Dung do Hoàng Oanh đóng trong phiên bản Việt). Nữ diễn viên sinh năm 1997 là gương mặt khá mới, từng đóng các bộ phim như Between Men and the Gods , Psychic Kusuo.

Tomita Miu đóng vai Kim Jang Mi trong phiên bản gốc (Kim Min Young đóng trong bản Hàn, Minh Thảo đóng vai Chi mập trong bản Việt). Cô được nhận xét là có ngoại hình tương đồng nhất với nhân vật của bản gốc.

Miura Haruma sẽ đóng vai nhân vật Đông Hồ trong phiên bản Tháng năm rực rỡ (Tiến Vũ đóng). Trong phim remake của Nhật Bản, anh sẽ thay đổi tạo hình của mình để trở nên lãng tử hơn, khác biệt so với những vai diễn thư sinh trước đây của anh.

Ở Tháng năm rực rỡ, Hồng Ánh là người đóng vai Hiểu Phương lúc trung niên. Còn trong phiên bản Nhật Bản, nữ diễn viên Shinohara Ryoko là người thủ vai này. Nữ diễn viên 45 tuổi là một trong những tên tuổi nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào trong các bộ phim như Unfair: The End , One Piece Film Z .

Nữ diễn xinh đẹp Itaya Yuka sẽ thủ vai Ikeda Elaiza lúc tuổi trung niên (do Kim Seon Kyung thể hiện trong bản Hàn và NSƯT Mỹ Uyên đảm nhận với vai Bảo Châu trong Tháng năm rực rỡ). Itaya Yuka vốn xuất thân là nhà thiết kế thời trang sau đó trở thành nữ diễn viên đa tài của điện ảnh xứ sở hoa anh đào.

Nữ diễn viên nổi tiếng Maki Yoko, 35 tuổi đóng vai của Yamamoto Maika tuổi trưởng thành. Trong Tháng năm rực rỡ vai Thùy Linh lúc lớn do NSƯT Mỹ Duyên đảm nhận còn trong phiên bản Hàn thì do diễn viên Lee Yeon Kyung thể hiện. Yoko từng đoạt giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất, nổi tiếng với các bộ phim gia đình như Like Father, Like Son, After the Storm, The Best Divorce.

Rie Tomosaka sẽ đóng vai của Tanabe Momoko lúc trưởng thành. Trong Tháng năm rực rỡ, đây là phiên bản trưởng thành của nhân vật Tuyết Anh do Jun Vũ thể hiện. Rie Tomosaka cũng là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Nhật Bản với những vai phụ nữ của gia đình.

Nữ diễn 37 tuổi Eiko Koike sẽ đóng vai Mỹ Dung (Hoàng Oanh) lúc trưởng thành. Trong bản gốc vai diễn này do Jin Hee Kyung thể hiện. Eiko Koike nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào với thân hình nóng bỏng cùng vòng một "khủng". Cô từng tham gia các bộ phim như Legal High, 2LDK, Những cô gái nổi loạn.

Nữ diễn viên hài nổi tiếng Naomi Watanabe sẽ đóng vai Tomita Miu lúc trưởng thành. Ở phiên bản Việt, Tuyền mập là người đóng phiên bản lớn của Minh Thảo còn ở bản gốc là do nữ diễn viên Go Su-Hee thể hiện.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-than-hoc-duong-nhat-ban-dong-vai-hieu-phuong-cua-hoang-yen-chibi-post827956.html