Nữ Thẩm phán biểu tượng của Tòa án Tối cao Mỹ qua đời

Theo Reuters, Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, một người theo chủ nghĩa tự do làm việc tại Tòa án Tối cao Mỹ từ năm 1993, đã qua đời do biến chứng của bệnh ung thư tuyến tụy di căn ở tuổi 87.

“Quốc gia của chúng ta đã mất đi một luật gia có tầm vóc lịch sử. Chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp đáng tin cậy", Chánh án John Roberts nói trong một tuyên bố ở thủ đô Washington của Mỹ, ngày 18-9.

Thẩm phán Ginsburg được ví như biểu tượng của công lý và quyền bình đẳng tại nước Mỹ. Bà Ginsburg cũng là nhà đấu tranh cho quyền của phụ nữ nổi tiếng tại Mỹ. “Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi nhận được tin bà Ginsburg qua đời. Sự ra đi của nữ thẩm phán này được cho là có thể làm thay đổi đáng kể cán cân tư tưởng của Tòa án Tối cao Mỹ vốn có đa số thẩm phán theo tư tưởng bảo thủ.

DƯƠNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nu-tham-phan-bieu-tuong-cua-toa-an-toi-cao-my-qua-doi-635640