Nữ tay đua Nhật được mệnh danh là thần đồng lái xe

Ngồi sau vô lăng, tập đua xe từ năm 3 tuổi, Juju Noda (Nhật Bản) đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch nữ đầu tiên của giải đua xe F1.

Juju Noda (14 tuổi), tay đua chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất thế giới, lọt vào danh sách "30 Under 30 Asia" tập hợp những gương mặt tài năng dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes công bố hôm 20/4.

Juju góp mặt trong lĩnh vực giải trí - thể thao. "Juju được biết là thần đồng lái xe của thế giới khi năm 3 tuổi đã làm quen với việc đua xe go-kart, 9 tuổi phá kỷ lục tại giải F4 của Đan Mạch", Forbes giới thiệu.

Ở tuổi 14, Juju Noda (Nhật Bản) lọt vào danh sách những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi ở châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Ảnh: Ruptly.

Ở tuổi 14, Juju Noda (Nhật Bản) lọt vào danh sách những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi ở châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Ảnh: Ruptly.

"Tôi đam mê tốc độ. Tôi chưa bao giờ sợ tốc độ cả", Juju từng trả lời South China Morning Post với gương mặt hào hứng.

Niềm đam mê với đua xe tốc độ của thiếu nữ 14 tuổi kế thừa từ người cha. Cha của Juju là ông Hideki Noda, một cựu tay đua F1 chuyên nghiệp.

Sớm phát hiện ra tài năng của con gái, ông Hideki hướng Juju luyện tập ngay từ nhỏ. Chiếc xe đua đầu tiên Juju cầm lái chính là loại xe đua go-kart, món quà bố mẹ dành tặng cho con gái vào năm sinh nhật 3 tuổi.

Không lâu sau đó, Juju tham gia giải đua F4 ở Nhật Bản, cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ lớn tuổi hơn. Tài năng sớm nở, Juju trở thành tay đua trẻ nhất được tài trợ và ký hợp đồng tại Nhật Bản.

Mỗi khi Juju xuất hiện trên đường đua, người cha Hideki luôn có mặt trong vai trò cố vấn, giám sát, cổ vũ tâm lý cho con gái. Năm 2017, chính ông góp phần vào việc giúp cô bé phá kỷ lục giải đua xe công thức 4 tại trường đua xe quốc tế Okayama (Nhật Bản) với thời gian 1 phút 32,8 giây ở hạng mục U17.

Thành công của Juju Noda có phần công sức không nhỏ từ người cha vốn là một cựu tay đua giải F1. Ảnh: SCMP.

Sau khi tham dự các giải F4 và đạt nhiều giải thưởng, cha của Juju hướng con đến thử thách mới với một chiếc xe F3 có tốc độ nhanh hơn.

"Xe đua F3 khó hơn nhiều, từ công suất động cơ, độ bám đường cho đến vận tốc khi vào góc cua. Tôi chưa thấy học sinh trung học nào lái xe đua F3 song tôi biết Juju là đứa trẻ quyết tâm làm mọi thứ", ông Hideki cho hay.

Hồi đầu năm nay, Juju chuyển đến Đan Mạch cùng cha để tham gia giải vô địch Công thức 4 ở Đan Mạch.

Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn truyền thông , thiếu nữ 14 tuổi nhấn mạnh về ước mơ trở thành nhà vô địch nữ đầu tiên của giải F1. Để hiện thực hóa giấc mơ, nữ tay đua nhí sẽ phải thể hiện nhiều hơn ở giải F3, F2 trước khi tiến tới giải đua tốc độ nhất thế giới.

Trong lịch sử của giải đấu, mới chỉ có 2 tay đua nữ đủ điều kiện tham gia. Lần gần nhất có tay đua nữ tham gia giải F1 là vào những năm 1980.

"Tôi nghĩ môn thể thao này nên có đường đua nam và nữ riêng. Nhưng vì không có đủ tay đua nữ tham gia, nữ giới phải đua chung với các tay đua nam. Đôi khi, tôi thấy thật không công bằng khi phải tranh đấu với họ vì thể lực khác biệt. Nhưng dù sao thì điều đó đã giúp tôi có động lực đánh bại các đối thủ khác", Juju nói với South China Morning Post.

Theo Hiền Thy/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nu-tay-dua-nhat-duoc-menh-danh-la-than-dong-lai-xe/20210518022616784