Nữ tài xế xe Mercedes khai gì sau khi vượt đèn đỏ, 'hạ gục' nhiều xe máy ở gầm cầu vượt Mai Dịch?

Nữ tài xế N.T.T.H (SN 1980) điều khiển xe Mercedes mang BKS 30A-800.15 đã khai với cơ quan chức năng do bản thân đạp nhầm chân phanh sang chân ga nên xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại gầm cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội) sáng ngày 9/4, nữ tài xế điều khiển chiếc xe Mercedes mang BKS 30A 800.15 có dấu hiệu mất lái và "hạ gục" nhiều xe máy khiến nhiều người bị thương.

Sau khi hạ gục nhiều xe máy, chiếc xe ô tô lật nghiêng, bung túi khí. Riêng nữ tài xế không bị thương hay xây xước.

Sau khi hạ gục nhiều xe máy, chiếc xe ô tô lật nghiêng, bung túi khí. Riêng nữ tài xế không bị thương hay xây xước.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công An), đồng thời đưa nữ tài xế N.T.T.H (SN 1980, trú tại Thành Công - Ba Đình - Hà Nội) về cơ quan để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, tài xế N.T.T.H. đã khai rằng bản thân đạp nhầm chân phanh sang chân ga. Cũng trong ngày, cơ quan chức năng cũng đã thử nồng độ cồn và thử phản ứng với ma túy nhưng nữ tài xế đều không vi phạm.

Nữ tài xế N.T.T.H người điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định gồm: Phạm Thị Thu Thúy (SN 1997, ở Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy 18G1-035.08; Trương Thị Hoài Thu (SN 1996, ở tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy 98M9-8274; Trần Trung Mạnh (SN1994, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy 36L1-1173 chở sau xe là Nguyễn Duy Thường (SN 1996, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Hậu quả, người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn là Trương Thị Hoài Thu được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng và bị gãy đùi. Hiện chị Thu đang được các bác sỹ tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu phẫu thuật.

Như trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 8h15 tại khu vực ngã tư Phạm Hùng giao Xuân Thủy, chiếc xe Mercedes mang BKS 30A-800.15 do người phụ nữ tên là N.T.T.H (SN 1980, trú tại Thành Công – Ba Đình – Hà Nội) điều khiển bất ngờ bị mất lái đâm hàng loạt xe máy, hạ gục cột đèn và lật ngửa trên dải phân cách.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mộc Trà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-tai-xe-xe-mercedes-khai-gi-sau-khi-vuot-den-do-ha-guc-nhieu-xe-may-o-gam-cau-vuot-mai-dich-20190409202743677.htm