Nữ tài xế và chuyện lái xe an toàn...

Câu chuyện nữ tài xế lái xe gây tai nạn tại ngã tư Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội, làm nạn nhân đi xe đạp tử vong tại chỗ và chiếc xe Mercedes GLC 250 bùng cháy khiến dư luận quan tâm. Đó là sáng 20-11, bà Vũ Thị Hồng Thái, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban đầu, người phụ nữ này khai, trong lúc dừng đèn đỏ, do tâm lý không ổn định nên đã gây ra vụ tai nạn nói trên. Nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, một cán bộ VKSND chia sẻ, có lẽ bà Thái chưa quen xe nên đã nhầm... chân ga với chân phanh. Tuy nhiên điều này vẫn cần phải làm rõ thêm, thu thập từ nhiều tài liệu khác của vụ án.

"Nữ tài xế gây tai nạn" là chuyện được nhắc nhiều trước đó. Ví như, ngày 9-4, một nữ tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại khu vực ngã tư cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội, làm 4 người đi xe máy bị thương, nhập viện cấp cứu. Cùng sáng đó, chiếc xe ôtô 5 chỗ hiệu Toyota do một nữ tài xế điều khiển bất ngờ mất lái đâm vào hai xe máy, 1 xe đạp điện, sau đó đâm tiếp vào nhà dân mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 1 bên cửa kính của cửa hàng hoa quả bị vỡ vụn, nhiều đồ đạc trong nhà người dân bị hư hỏng. Nguyên nhân do lái xe đạp nhầm chân ga với chân phanh.

Ngày 18-12-2018, nữ tài xế điều khiển xe Lexus lưu thông trên phố Trích Sài, quện Tây Hồ, Hà Nội, đã va chạm liên tiếp với 4 xe máy và một ô tô biển xanh di chuyển cùng chiều. Nữ tài xế lái Lexus tiếp tục mất kiểm soát tốc độ, va chạm liên tiếp với 3 xe máy và một taxi khác trước khi dừng lại. Sự cố khiến 6 người bị thương được đưa vào viện cấp cứu, trong đó có một học sinh bị cuốn vào gầm ô tô bị thương nặng. Nữ tài xế có biểu hiện sử dụng rượu bia.

Luận ra, việc uống rượu bia dẫn đến mất tự chủ khi lái xe hoặc nhầm chân ga, chân phanh là nguyên nhân của đa số các vụ tai nạn trên. Với người gây ra tai nạn nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS năm 2017). Nếu gây tai nạn làm chết người có thể bị xử phạt ừ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu lái xe mà không có giấy phép lái xe theo quy định hoặc trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác, có thể đối mặt với hình phạt 10 năm tù.

Như vậy, pháp luật đã có chế tài nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng có lẽ, hơn hết cả vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Nhất là với nữ tài xế, nếu chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống và làm chủ tốc độ thì không nên điều khiển xe. Khi chủ quan, lơi là, mất tập trung hoặc sử dụng rượu bia khi lái xe có thể gây hậu quả khôn lường, bản thân người lái xe cũng không tránh được sự xử lý của pháp luật.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-tai-xe-va-chuyen-lai-xe-an-toan-171052.html