Nữ tài xế taxi tố bị bảo vệ bệnh viện dùng tuýp sắt đánh rách đầu

Đi từ nhà vệ sinh của BV Đại học Y - Dược Huế ra ngoài, chị Băng bị 2 bảo vệ dùng tuýp sắt đánh vào đầu và tay, phải nhập viện.

Cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra việc một nữ tài xế taxi tố bị 2 người đàn ông hành hung trong khuôn viên BV Đại học Y - Dược Huế.

Nữ tài xế taxi bị thương ở đầu và tay

Nữ tài xế taxi bị thương ở đầu và tay

Nạn nhân là chị Trần Thị Như Băng (SN 1974, trú ở phường Hương Sơ, TP Huế). Chị Băng là tài xế cho hãng SunTaxi.

Chị Băng kể với PV, sự việc xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 12/4 tại khuôn viên BV Đại học Y - Dược Huế. Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của BV, chị bị 2 người đàn ông, cầm theo tuýp sắt dài đánh tới tấp vào đầu, đùi và tay.

“Do quá bất ngờ, tôi không kịp phản xạ nhưng vẫn kịp nhận ra 2 người đánh tôi là nhân viên bảo vệ của BV. Tôi kêu cứu thì 2 người này bỏ chạy”, chị Băng nói.

Nữ tài xế được người dân đưa vào phòng cấp cứu tại BV trong tình trạng chấn thương nặng phần đầu, thâm tím tay, đùi và mất nhiều máu.

Theo chị, nguyên nhân sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa chị Băng với nhóm nhân viên bảo vệ liên quan đến việc đậu đỗ, đón khách trong BV vào sáng cùng ngày.

Một cán bộ công an phường Phước Vĩnh (TP Huế) cho biết, sau khi nhận đơn trình báo của nạn nhân, đơn vị đã lấy lời khai của các bên liên quan, làm rõ sự việc.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nu-tai-xe-taxi-to-bi-bao-ve-benh-vien-dung-tuyp-sat-danh-rach-dau-o-hue-523450.html