Nữ tài xế taxi bị người tình sát hại: Tình 6 năm

Hiệp khai nhận thời gian gần đây nhận thấy sự thay đổi, lạnh nhạt của người tình nên Hiệp muốn nói chuyện cho ra nhẽ.

Liên quan tới vụ việc chị N.T.T (SN 1988, xã Tam Cường, huyện Tam Nông, Phú Thọ) - nữ tài xế taxi bị sát hại nghi bị người tình sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Hiệp (SN 1979, trú tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận, khoảng 6 năm trước, Hiệp và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau. Hiệp đã có vợ và hai con còn chị T. cũng có chồng là một người đàn ông Trung Quốc và 1 con gái.

Trong những lúc người đàn ông Trung Quốc không có mặt ở nhà, cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau như vợ chồng. Trước Tết, chị T. được chồng mua cho chiếc xe ô tô để chạy taxi. Cũng vào thời điểm này, Hiệp nhận thấy sự ghẻ lạnh của người tình. Bởi vậy, trong lúc ghen tuông, Hiệp nghi ngờ rằng chị T. đã phụ mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng 15h ngày 23/2, Hiệp điều khiển xe ô tô Kia, BKS 19A-131.96 đi hướng UBND xã Tam Cường ra Cổ Tiết, trên quốc lộ 315. Khi đến khu 3, xã Tam Nông, Cường thấy chị T. điểu khiển xe ô tô mang BKS 19A-188.63 đi hướng ngược lại, lúc này trên 2 xe ô tô đều không có khách.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến nữ tài xế taxi tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến nữ tài xế taxi tử vong.

Sau đó, Hiệp điều khiển xe ô tô của mình chặn đầu xe của chị T. rồi lấy một côn gỗ bằng kim loại đi đến bảo chị T. xuống nói chuyện nhưng chị T. không mở cửa. Bực tức, Hiệp đã vỡ kính xe ô tô của chị T. rồi lấy con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát về phía người tình (khoảng 12 nhát dao).

Sau khi gây án, Hiệp đi xe ô tô về nhà rồi uống thuốc ngủ tự sát nhưng bất thành.

Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thị Hương, hàng xóm gia đình Hiệp cho biết: "Hiệp là người sống hòa đồng với hàng xóm, anh này cũng chịu khó làm ăn. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Hiệp không được hòa thuận, hai người thường xuyên to tiếng với nhau. Hiệp cũng đã có hai cô con gái và hiện đang làm tài xế lái xe taxi cùng công ty với chị T.".

Theo tìm hiểu của PV, Trần Quốc Hiệp làm cùng công ty taxi với chị N.T.T, hai người đều có hôn nhân không hạnh phúc, đồng cảm với hoàn cảnh của đối phương nên đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Đại diện chính quyền xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Trần Quốc Hiệp là một công dân của xã Cổ Tiết, Hiệp luôn tuân thủ quy định của địa phương, pháp luật của Nhà nước và chưa có tiền án, tiền sự".

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-tai-xe-taxi-bi-nguoi-tinh-sat-hai-tinh-6-nam-3375213/