Nữ tài xế lái xe BMV gây tai nạn liên hoàn ở Hàng Xanh lý giải về câu nói 'để chị lo'

Lúc xảy ra tai nạn do hoảng loạn không làm chủ được bản thân nên bị cáo Nga mới nói câu 'để chị lo' nghĩa là bị cáo gây ra thì phải chịu, phải có trách nhiệm lo cho gia đình các bị hại.

Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1972) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10/2018, làm 1 người tử vong, 5 người bị thương nặng cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác

Bị cáo Nga khá bình thản bước vào phòng xử án. Khi được áp giải vào trong phòng xử án, bà Nga nhiều lần xoay người về phía sau tìm kiếm người thân. Sau đó, luật sư bào chữa cho bị cáo trao đổi một số vấn đề trước phiên tòa. Khi nói chuyện với luật sư thì bị cáo bật khóc.

Bà Nguyễn Thị Nga bày tỏ sự ăn năn hối hận. Ảnh: Dân Trí

Bà Nguyễn Thị Nga bày tỏ sự ăn năn hối hận. Ảnh: Dân Trí

Theo đại diện VKSND TP HCM, bị cáo Nga phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 5 người bị thương, 1 người tử vong. Các tình tiết như say xỉn, chưa có bằng lái là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng cho rằng nữ bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Một thành viên của HĐXX cũng yêu cầu nữ bị cáo Nga lý giải ý nghĩa của câu nói: "Để chị lo... Chị lo được" sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh khiến 6 người thương vong.

Dẫn lời từ báo Dân Trí, “Lúc vụ án xảy ra, bị cáo rất hoảng loạn mới phát ngôn ra câu “để chị lo”, ý của bị cáo là việc bị cáo gây ra bị cáo phải có trách nhiệm với những gia đình bị hại. Bản thân bị cáo là một người nông dân từ miền Bắc vào Nam không quen biết ai. Do ngôn ngữ vùng miền nên mọi người hiểu sai ý của bị cáo" bị cáo Nga lý giải.

"Bị cáo rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình chị Phụng, anh Định, anh Tài và các nạn nhân. Bị cáo cũng có con nên bị cáo hiểu nỗi đau này. Chấp hành xong hình phạt, bị cáo sẽ cố gắng bù đắp, khắc phục hậu quả... Bị cáo mong có thể được xem như là con của các cô chú”, bà Nga nghẹn ngào.

Bị cáo Khai bị cáo hiện đang có 2 con nhỏ, chồng bị cáo đã 80 tuổi đang bệnh nặng không ai chăm sóc, nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có điều kiện về chăm lo cho gia đình.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nu-tai-xe-lai-xe-bmv-ly-giai-ve-cau-noi-de-chi-lo-a280192.html