Nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh: Bị cáo chỉ lo cho các nạn nhân!

Giải thích tình huống nói câu 'để chị lo' sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 1 người chết và nhiều người bị thương nặng, bị cáo Nga bày tỏ: 'Bị cáo không bao giờ nghĩ lấy tiền để mua tất cả. Bị cáo chỉ lo cho các nạn nhân!'

Bị cáo Nga quay xuống nói lời xin lỗi đại diện gia đình các nạn nhân.

Bị cáo Nga quay xuống nói lời xin lỗi đại diện gia đình các nạn nhân.

Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ tại quận 12, TP.HCM).

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù vì tội danh trên.

"Bị cáo Nga biết trước hậu quả nhưng vẫn thực hiện, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Do vậy, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội" - Chủ tọa nhận định khi tuyên án.

Trước đó, tại phần xét hỏi, khi đặt câu hỏi với bị cáo Nga, vị Hội thẩm nhân dân đã yêu cầu bị cáo giải thích câu nói “Để chị lo” khi vụ tai nạn xảy ra – câu nói mà ông cho rằng gán với với hình ảnh nạn nhân nằm dưới gầm xe đã khiến dư luận phẫn nộ vì cho rằng "tiền có thể mua được tất cả".

“Một số ý kiến đánh giá rằng bị cáo chỉ biết vung tiền ra. Hôm nay tòa phải hỏi lại để bị cáo giải thích tường minh ý đó cho người ta hiểu” – ông đề nghị.

Nghe xong, bị cáo Nga bật khóc, cho rằng mọi người đã hiểu sai ý của mình. Bị cáo cho biết mình vào TP.HCM lập nghiệp tự thân và không quen biết ai, vì vậy trong lúc hoảng loạn câu nói đó mang hàm ý “muốn mọi người hiểu rằng để bị cáo có trách nhiệm trước pháp luật và lo cho các nạn nhân”.

“Bị cáo không bao giờ nghĩ lấy tiền để mua tất cả. Bị cáo chỉ lo cho các nạn nhân” – Nga nói.

"Bị cáo rất may mắn khi được các gia đình hiểu và chia sẻ. Đây là tính nhân văn của người Việt chúng ta, bị cáo phải hiểu để sau này chấp hành án xong mình sẽ còn có trách nhiệm như thành viên trong gia đình” – vị Hội thẩm đánh giá sau khi nghe bị cáo giãi bày.

Đáp lại bị cáo Nga “xin được sống thay cho người đã mất và có trách nhiệm với các gia đình”. Bị cáo cũng quay xuống cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân, mong được nhận sự tha thứ của mọi người.

Khi trình bày về hoàn cảnh trước tòa, bị cáo cũng cho biết hiện các con đang sống với chồng (80 tuổi, người nước ngoài, đang bị bệnh nan y), bản thân do làm ăn thua lỗ cũng vay ngân hàng tới 14 tỷ đồng ở thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Khi trình bày yêu cầu trước tòa, ông Minh – cha chị P. nói: “Vụ việc đã xảy ra dù có bồi thường thế nào cũng không bù đắp nổi đau thương của gia đình. Tuy nhiên, xin tòa tuyên mức án nhẹ nhất cho bị cáo, để sau khi thi hành án bị cáo có thể khắc phục cho các bị hại, trong đó có gia đình tôi”.

Theo thông báo của HĐXX, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Nga đã bồi thường cho gia đình chị Nguyễn Thị K.P. (người thiệt mạng) 1 tỷ đồng, anh Hồ H.Đ. 1 tỷ đồng (thương tích 87%), anh Cao T.T. (thương tích 65%) 800 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bị cáo còn bồi thường cho những người khác và phương tiện với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

HĐXX tuyên án.

Theo kết quả điều tra, 23h10’ ngày 21/10/1018 bà Nga lái xe ô tô hiệu BMW mang biển số 51F-279.XX trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Tuy nhiên khi đến ngã tư, chiếc ô tô không dừng lại theo đèn tín hiệu mà đâm liên tiếp vào các xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước.

Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong, 5 người khác bị thương, 5 xe máy và 2 ô tô hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với bà Nga sau đó cho ra kết quả 0.94mg/l khí thở. Khai nhận sau đó, bà Nga cho biết trước khi lái xe đã uống bia rượu tại một nhà hàng ở quận 3.

Ngày 24/10/2018, Cơ quan CSĐT quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nga để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau đó, bà Nga được cho tại ngoại vì có gia đình bảo lãnh; có lý lịch, chỗ ở rõ ràng; và đã tích cực bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, bà Nga bị cấm xuất cảnh. Cuối tháng 5/2019, bà Nga bị bắt tạm giam trở lại để đảm bảo xét xử.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nu-tai-xe-lai-bmw-gay-tai-nan-o-hang-xanh-bi-cao-chi-lo-cho-cac-nan-nhan-post303055.info