Nữ tài xế BMW say xỉn tông chết người ở Hàng Xanh rồi nói 'để em lo' bật khóc nức nở, lĩnh án 42 tháng tù giam

Sáng 17/6, TAND quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga - nữ tài xế điều khiển xe BMW say xỉn, tông 6 người thương vong khi đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh.

11h30, sau khi đọc xong bản luận tội, HĐXX nhận thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để răn đe và cảnh tỉnh cho xã hội.

Xét thấy bị cáo có thân nhân tốt, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, là lao động chính trong gia đình cũng như phía gia đình bị hại cũng đã gửi đơn bãi nại, xin giảm hình phạt cho bị cáo. Qua đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù giam.

Bà Nga bật khóc rời phiên tòa.

Bà Nga bật khóc rời phiên tòa.

Nhiều người thân cũng khóc ngất.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nga khóc nức nở rời tòa, nhiều người thân của bị cáo cũng không giấu được xúc động, òa khóc.

10h45, HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận và chuyển sang phần nghị án.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nga cho biết: "Tôi thành thật xin lỗi gia đình và các nạn nhân. Tôi cũng khuyên mọi người sau này đừng nên sử dụng rượu bia và mang giầy cao gót khi lái xe".

VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù giam.

Bị cáo Nga khóc ngất trong lúc chờ đợi tòa tuyên án.

10h10, VKS đọc bản luận tội. VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga về tội "Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ".

Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng mức án này quá cao. Theo luật sư đây là lỗi sơ ý, không ai mong muốn.

Bị cáo Nga tại phiên tòa, tỏ ra ăn năn về việc mình đã gây ra.

Luật sư bào chữa cho bị cáo.

Luật sư cho rằng, bị cáo đang nuôi 3 con, có nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình nên cần có mức án nhẹ hơn, mong cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Nga cũng trả lời luật sư của mình, bị cáo nói đang nợ ngân hàng 14 tỷ đồng và nuôi 3 con nên mong muốn pháp luật xem xét vấn đề này giảm nhẹ tội cho bị cáo.

9h40, sau khi bị cáo Nga xin lỗi gia đình các nạn nhân, người thân của các nạn nhân xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nga.

HĐXX tiếp tục chất vấn bị cáo Nga về câu nói "để em lo" sau khi gây ra vụ tai nạn. Bị cáo Nga giải thích, mình nói câu "để em lo" thời điểm đó là với ý mình sẽ chịu trách nhiệm hết trước pháp luật, không muốn trốn tránh vụ việc. Câu nói "để em lo" không có ý là vì có tiền mà lo lót được, mà là muốn chịu trách nhiệm hết mọi việc mình gây ra.

Bị cáo Nga cũng giải thích câu nói "để em lo" không phải vì lo lót tiền.

Nhiều người thân của bị hại khóc nức nở trong phiên tòa.

Sau khi HĐXX hỏi về việc các bị hại viết đơn xin giảm hình phạt, bị cáo Nga bật khóc và nghĩ là các gia đình bị hại đồng cảm với mình.

9h30, HĐXX khuyên bị cáo nếu sau này thi hành xong hình phạt, bị cáo nên tiếp tục chăm sóc người thân và các nạn nhân của vụ tai nạn. Việc bồi thường và bù đắp cho họ là không thể nào xoa dịu hết tổn thương, mất mát mà họ chịu đựng.

Bị cáo Nga cũng cho biết rất muốn gặp gia đình bị hại nhưng nhiều lần gọi cho người thân nạn nhân để xin gặp nhưng họ không nghe máy.

Bị cáo Nga quay lại phía sau nhìn gia đình các bị hại, cúi người: "Tôi chân thành xin lỗi tất cả các gia đình có nạn nhân trong vụ việc", rồi bật khóc.

Bị cáo trả lời HĐXX về vụ việc.

Bị cáo Nga nghẹn ngào trước tòa.

"Tôi cũng muốn HĐXX cho mức án nhẹ để bà Nga có thời gian bồi thường cho gia đình tôi. Phía bồi thường thì chúng tôi không yêu cầu gì thêm, vì bà Nga đã chịu hình phạt của pháp luật rồi. Về vật chất thì không gì có thể bù đắp", ông Nguyễn Văn Minh, cha của nạn nhân Phụng nói.

9h15, khi được hỏi về sau việc gây ra tai nạn, nếu quay trở lại trước thời điểm đó, bị cáo Nga cho biết sẽ không dám lái xe nữa. Cũng sau khi gây ra tai nạn, được tại ngoại thì bị cáo Nga liên lạc nhiều lần với gia đình bị hại để xin bồi thường.

"Việc bồi thường cụ thể bao nhiêu thì bị cáo không nhớ rõ, vì khi đó người nhà của bị cáo bồi thường", bị cáo Nga nói.

9h, sau khi ổn định phiên tòa, HĐXX bắt đầu công bố cáo trạng vụ tai nạn. Mở đầu phần hỏi, bị cáo Nga cho biết rất ân hận khi đã gây ra vụ tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh.

HĐXX cho biết bị cáo Nga không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện, bị cáo Nga trả lời biết vi phạm luật nhưng đang học lái và chờ lấy bằng.

Bị cáo Nga thành khẩn khai báo trước tòa.

Bị cáo đọc tên lần lượt những nạn nhân mà bị cáo gây tai nạn.

Bị cáo cũng đọc tên rõ ràng những nạn nhân mà bị cáo đã tông trúng. "Bị cáo có nhớ mình đã gây tai nạn cho những ai không?" - HĐXX hỏi.

Bị cáo Nga lần lượt trả lời, cũng theo bị cáo Nga, nguyên nhân gây tai nạn là do bị cáo uống rượu bia, say xỉn nên không làm chủ được tay lái, khi xảy ra tai nạn thì bị cáo cố gắng đạp thắng xe nhưng bị vướng vào đôi giầy cao gót nên đạp nhầm chân ga.

Người thân các nạn nhân có mặt tại tòa.

Sáng nay (17/6), TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN1972, tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh làm 1 người chết cùng 5 người khác bị thương) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phiên tòa xét xử bà Nga sẽ do thẩm phán Phạm Tuấn Anh (phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh) làm chủ tọa phiên tòa.

Từ sáng sớm, trước cổng tòa đã có rất nhiều người nhà các nạn nhân, cùng người thân của bà Nga tập trung lại chờ đợi phiên tòa diễn ra.

Đến 8h, bị cáo Nga được xe áp giải phạm nhân chở đến tòa và được lực lượng chức năng dẫn giải vào trong.

Bà Nga tỏ ra khá bình thản khi cảnh sát áp giải vào phòng xử án. Bị cáo Nga chính là người đã điều khiển xe ô tô BMW tông vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10/2018, làm 1 người chết và 5 người khác bị thương nặng.

Theo cáo trạng, kết quả đo nồng độ cồn của cơ quan chức năng cho thấy bà Nga có nồng độ cồn lên đến 0,94 mg/l khí thở trong thời điểm gây tai nạn.

Bà Nga bị bắt tạm giam ngay sau tai nạn và đến tháng 2/2019 được đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời có lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Nga.

Đến ngày 30/5, để đảm bảo có quá trình xét xử và thi hành án nên thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra quyết định bắt tạm giam bà Nga.

Đến 8h15, bị cáo Nga được đưa vào phòng xử án.

Người nhà của bị cáo Nga cùng một số thân nhân của các nạn nhân trong vụ tai nạn cũng có mặt tại phiên tòa.

Người thân của bị cáo Nga khóc trước lúc xét xử.

Bà Nga trao đổi với luật sư trước giờ xử án.

Ông Nguyễn Văn Minh, cha của nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phụng (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) ngồi thất thần trong phiên tòa.

HẢI LONG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nu-tai-xe-bmw-say-xin-tong-chet-nguoi-o-hang-xanh-roi-noi-de-em-lo-bat-khoc-nuc-no-linh-an-42-thang-tu-giam-20190617084604046.htm