Nữ tài xế BMW ân hận vì gây tai nạn chết người ở Hàng Xanh

Nữ tài xế BMW nhiều lần bật khóc khi nói về vụ tai nạn chết người ở ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM). Bị cáo nói sau khi mãn hạn tù sẽ đến từng nhà nạn nhân để xin lỗi.

Sáng nay (17/6), TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nữ bị cáo là người lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh làm một người chết và nhiều người khác bị thương vào tối 21/10/2018.

Sáng nay (17/6), TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nữ bị cáo là người lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh làm một người chết và nhiều người khác bị thương vào tối 21/10/2018.

Tham dự phiên tòa có khá đông người thân, bạn bè của bị cáo và bị hại. Theo cáo trạng công bố tại tòa, kết quả đo nồng độ cồn của bị cáo Nga khi tai nạn xảy ra là 0,94 mg/lít khí thở. Thời điểm điều khiển ôtô gây tai nạn, bà Nga không có giấy phép lái xe.

Nữ bị cáo Nga bật khóc khi được áp giải đến phòng xử. Về nguyên nhân gây tai nạn, bị cáo khai trước khi cầm lái đã uống rượu trong tiệc sinh nhật của con. Lúc nhìn thấy đèn đỏ, bị cáo vướng quai giày cao gót nên không phanh được xe.

“Bị cáo có thấy việc sử dụng rượu bia là nguyên nhân gây tai nạn không? Pháp luật cấm, Nhà nước có nhiều chế tài. Bộ luật Hình sự quy định tội này khung hình phạt cao”, chủ tọa hỏi và cho rằng lỗi này là vô ý nhưng bị cáo phải thấy trước hậu quả của việc sử dụng rượu bia rồi lái xe.

Tại tòa, nữ bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố và bày tỏ sự ân hận vì lái xe sau khi uống rượu.

Bị cáo cho biết trong thời gian tại ngoại, bà nhiều lần liên lạc với gia đình bị hại để thăm hỏi. “Bị cáo biết hành vi của mình và tiền không thể nào bồi thường được tính mạng, sức khỏe cho bị hại… Tiền đó chỉ mong bù đắp cho gia đình bị hại chút tinh thần, bị cáo mong sau này trở về có thể là một thành viên trong gia đình của họ”, bị cáo Nga nghẹn giọng.

Quay đầu về hướng gia đình các nạn nhân, bà Nga cúi đầu, vừa khóc vừa nói: “Bị cáo xin lỗi gia đình chị Phụng, anh Định và anh Tài. Bị cáo cũng có con nên bị cáo hiểu… Chấp hành xong hình phạt, bị cáo mong có thể được làm con của cô chú”. Phía bị hại khi được hỏi cũng bày tỏ sự tha thứ và có đơn bãi nại đối với nữ tài xế BMW.

Bào chữa cho bị cáo Nga, luật sư cho rằng trước khi gây tai nạn, bị cáo ngồi trong xe không biết việc gây tai nạn của mình. Về nhân thân, chồng bị cáo bị bệnh ung thư và tim, con trai bị mắc chứng bệnh tự kỷ. Luật sư cho rằng hoàn cảnh bị cáo khó khăn, con cần sự chăm sóc của người mẹ nên đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nga một lần nữa gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. "Không bao giờ bị cáo muốn đứng ở phiên tòa hôm nay. Ngày thi hành án xong bị cáo sẽ đến từng nhà xin lỗi mọi người", nữ bị cáo mong nhận được sự khoan hồng từ HĐXX.

VKS nhận định hành vi của bị cáo Nga rất nghiêm trọng. Bị cáo điều khiển xe sau khi uống rượu bia, không có giấy phép lái xe, làm một người chết và nhiều người bị thương. Đây là các tình tiết định khung tăng nặng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, chủ động khắc phục hậu quả, HĐXX tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù.

Lê Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-tai-xe-bmw-an-han-vi-gay-tai-nan-chet-nguoi-o-hang-xanh-post957519.html