Nữ sinh xuất sắc nhất Olympic Sinh học Quốc tế 2018 nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Lễ tuyên dương được Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức vào lúc 20h tối 19/10/2018 tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 2 học sinh THPT chuyên Khoa học Tự nhiên có thành tích đặc biệt xuất sắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Những HS được tuyên dương tối 19/10 đều là những em đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và kỳ thi khoa học kỹ thuật năm 2018.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (bìa phải) và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (bìa trái) trao Huân chương Lao động cho 2 học sinh: Nguyễn Phương Thảo và Phạm Đức Anh. Ảnh: L.V

2 HS được trao Huân chương Lao động hạng Ba là Nguyễn Phương Thảo và Phạm Đức Anh (2 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế).

Trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29 tại Cộng hòa Hồi giáo Iran vào tháng 7/2018, Nguyễn Phương Thảo là 1 trong 3 chủ nhân của Huy chương Vàng (HCV) và đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh, được tôn vinh là The first winner (người thắng cuộc cao nhất). Đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế.

Năm 2017, Thảo là thí sinh nữ duy nhất trong đoàn dự thi Olympic quốc tế giành huy chương. Thành tích năm ngoái của Thảo là Huy chương Bạc (HCB).

Nguyễn Phương Thảo

Ngoài ra, còn có 8 HS đạt HCV quốc tế được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 26 HS đoạt HCB và HCĐ quốc tế nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT; TƯ Đoàn cũng tặng Bằng khen cho 33 HS có thành tích xuất sắc trong học tập và đoạt Giải cao trong kỳ thi Olympic, Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2018. Bộ GD&ĐT cũng tặng Bằng khen cho 15 giáo viên có thành tích bồi dưỡng các đội tuyển.

Theo Bộ GD&ĐT, trong Kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực năm 2018, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế, gồm đoàn Vật lí và Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế với 23 HS tham gia là Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Tất cả các đoàn tham dự đều có thí sinh đạt Huy chương Vàng và 100% các học sinh đi thi đều đoạt Huy chương (13 HCV, 14 HCB và 11 HCĐ).

Bên cạnh đó, tại kỳ thi Khoa học Kỹ thuật Intel ISEF 2018 ở Hoa Kỳ, đoàn học sinh Việt Nam là 1 trong số 43 quốc gia có dự án đoạt giải của Hội thi trong tổng số 79 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Cụ thể, trong 8 dự án dự thi, có 1 dự án đạt giải Ba, 1 dự án đạt giải Khuyến khích.

Bảo Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nu-sinh-xuat-sac-nhat-olympic-sinh-hoc-quoc-te-2018-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-post50083.html