Nữ sinh với câu chuyện 'ác mộng' bị cô lập trong lớp, mong muốn các bạn đặt vào vị trí nhau để thấu hiểu

Nữ sinh Lê Nguyễn Thanh Ngân (học sinh lớp 10, trường THPT Marie Curie, TP.HCM) từng rơi vào hoàn cảnh bị cả lớp cô lập. Theo Thanh Ngân, đây là cảm giác không dễ chịu chút nào, vì vậy, cô bạn mong muốn các bạn học sinh hãy đoàn kết, đặt vào vị trí nhau để thấu hiểu cảm xúc của đối phương trước khi cô lập một ai.

Lứa tuổi thanh thiếu niên với bao điều thầm kín trong lòng, chẳng phải bạn trẻ nào cũng đủ dũng khí để bộc lộ hay chia sẻ những câu chuyện riêng tư ấy, kể cả với những người thân nhất.

Thấu hiểu được vấn đề này, chương trình truyền hình thực tế "Thiếu Niên Nói 2021" đã mang cầu nối cho các bạn trẻ đến với gia đình, bạn bè, thầy cô của mình.

Thông qua những câu chuyện được nói ra, cha mẹ sẽ hiểu thêm về con cái, thầy cô hiểu thêm về học trò, bạn bè hiểu thêm về nhau. Tình cảm từ đó khắng khít hơn; lối giáo dục, phương pháp dạy con cái cũng được điều chỉnh phù hợp và hiệu quả hơn.

Vừa qua, tại "phòng dũng cảm" của Thiếu Niên Nói 2021, nữ sinh Lê Nguyễn Thanh Ngân (học sinh lớp 10, trường THPT Marie Curie, TP.HCM) lại tiếp tục mang đến cho quý khán giả chương trình câu chuyện khá quen thuộc với tuổi học trò nhưng cũng đọng lại nhiều điều đáng suy ngẫm.

Theo Thanh Ngân, hồi lớp 7, vì một xích nhỏ với bạn bè trong lớp mà cô bạn từng bị cả lớp cô lập và ghét bỏ. Thời điểm ấy, Thanh Ngân vô cùng chán nản và buồn bã, mỗi sáng thức dậy đến lớp đều cảm thấy nặng nề làm sao.

May mắn, tình trạng này dần được cải thiện, Thanh Ngân đã lấy lại được niềm vui và tinh thần. Mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Đối với Thanh Ngân mà nói, đây không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ mà còn là bài học dành cho cô bạn trong việc ứng xử với bạn bè; đối mặt với những sự cố.

Khi Thanh Ngân lên lớp 10, cô bạn phát hiện ra trong lớp hiện tại có một học sinh khác cũng rơi vào tình trạng giống Thanh Ngân năm lớp 7. Ban đầu, khi thấy cả lớp cô lập và buông lời gièm pha học sinh này, Thanh Ngân cũng có thái độ "hùa" theo mọi người.

Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, Thanh Ngân nhận thấy bản thân đã sai khi có hành động như vậy.

"Em từng rơi vào hoàn cảnh giống bạn ấy, em từng phải chịu cảm giác khó chịu và buồn bã như thế nào thì bây giờ bạn ấy cũng như vậy. Cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào.", Thanh Ngân nói.

Vì lẽ này, Thanh Ngân quyết định giúp bạn học sinh này vượt qua hoàn cảnh hiện tại, giúp cả lớp thấu hiểu và đoàn kết hơn. Thông qua chương trình "Thiếu Niên Nói", Thanh Ngân hy vọng tất cả các bạn trong lớp sẽ lắng nghe được câu chuyện của cô bạn, từ đó thay đổi suy nghĩ và hành động.

Mỗi người hãy tạm bỏ qua khuyết điểm của nhau, hãy bao dung và vị tha hơn, đặt vào vị trí của nhau để thông cảm cho đối phương. Thời học sinh sẽ trôi qua thật nhanh, chúng ta hãy giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp để mai này nhớ về có thể mỉm cười thật tươi. Để làm được điều này, có lẽ, đoàn kết chính là điều mà cả lớp phải cùng nhau phấn đấu, thực hiện.

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nu-sinh-voi-cau-chuyen-ac-mong-bi-co-lap-trong-lop-202102241110475613.html