Nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 'cháy hết mình' với phong trào tình nguyện

Không chỉ học giỏi, Hoàng Thu Uyên (Đoàn viên Chi đoàn K62PTNTP, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, tình nguyện… nên được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Học tập kết hợp với hoạt động Đoàn

Gây ấn tượng bởi gương mặt ưa nhìn, Thu Uyên được mọi người yêu quý bởi tính cách hòa đồng thân thiện và sôi nổi. Song hành với việc học, Thu Uyên đã từng giữ chức vụ Đội phó Đội tình nguyện tại chỗ khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào đại học, Thu Uyên đã xác định cho mình mục tiêu học tập rõ ràng, nghiêm túc. Vì vậy, trong các kỳ học điểm trung bình của Thu Uyên đều đạt loại khá, giỏi, điểm rèn luyện đạt xuất sắc. Không chỉ được biết đến với thành tích học tập đáng nể, Thu Uyên còn khẳng định sự toàn diện của mình ở nhiều lĩnh vực. Đối với Uyên khi bước chân vào đại học thì nhiệm vụ chính vẫn là học tập và rèn luyện nhưng nếu chỉ học mà không tham gia các hoạt động, phong trào thì sẽ rất tiếc nuối. Vì thế bên cạnh việc học tập tốt thì Thu Uyên còn được biết đến là một đoàn viên tiêu biểu luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn của khoa và Học viện.

Đam mê với phong trào tình nguyện

Chia sẻ về hoạt động tình nguyện của mình, Thu Uyên tâm sự rằng đó là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm hết sức đáng quý. Những chuyến đi tình nguyện không chỉ mang lại những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân mà còn là dịp để gặp gỡ, giúp đỡ nhiều người với những số phận và hoàn cảnh sống khác nhau.

“Tôi đã có cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương từ khi còn học THPT nhưng phải đến khi bước chân vào Đại học, được tham gia vào đội tình nguyện đã giúp cho mình có những chuyến đi tới những vùng sâu vùng xa, giúp đỡ được nhiều hơn những người có hoàn cảnh khó khăn.”

Thu Uyên hào hứng kể về chuyến đi tình nguyện vừa qua của mình, đó là chuyến từ thiện do Đội Tình nguyện tại chỗ khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn theo sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức Chương trình tình nguyện mùa hè xanh tại xã Trung Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào năm 2019. Trong chuyến đi ấn tượng này, cả đoàn đã trao tặng các hộ dân và các em học sinh những món quà, tổ chức những chương trình dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi và giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân nơi đây và tham gia xây dựng công trình thanh niên. Và Thu Uyên cũng từng tham gia rất nhiều Chiến dịch tình nguyện hè tại nhiều địa phương và tình nguyện tại chỗ.

Nhận xét về Thu Uyên, Bí thư Liên chi Đoàn khoa Kinh tế và PTNT, TS. Đỗ Thị Diệp cho biết: Thu Uyên là một tấm gương sáng cho các bạn sinh viên noi theo, không chỉ trong ý thức học tập, rèn luyện tốt mà còn rất năng động, tự tin, nghiêm túc hoàn thành tốt mọi công việc, nhiệm vụ được giao. Thu Uyên chính là nhân tố tiêu biểu đóng góp nhiều vào thành tích chung của Liên chi Đoàn khoa.

Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Thu Uyên đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen ghi nhận thành tích: Giấy khen của BCH Huyện đoàn Nông Cống, Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống năm 2018. Giấy chứng nhận của Đoàn Thanh niên Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào “Thứ 6 vì môi trường” năm 2018 – 2019; Giấy khen của BCH Đoàn Thanh niên Học viện đã có thành tích tốt trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018; Giấy khen của BCH Liên Chi Đoàn khoa Kinh tế và PTNT đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019; cùng nhiều thành tích khác.

Hoàng Tuấn Thành

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-vien-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-chay-het-minh-voi-phong-trao-tinh-nguyen-post1325918.tpo