Nữ sinh tự tử nghi bị hãm hại:Đối tượng gọi người giúp?

Trong quá trình bị một đối tượng khống chế, đưa đến nhà nghỉ để hãm hại, nữ sinh đã nhắn tin cho bạn bè cầu cứu.

Sáng 16/4, trao đổi PV, ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Thuận Thành đã tạm giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi hiếp dâm nữ sinh N.V.A (18 tuổi, trú tại xã Hà Mãn, hiện đang học lớp 12), khiến nạn nhân phẫn uất, nhảy cầu tự tử.

Ông Hiến cho biết, ngoài ra, công an huyện Thuận Thành cũng tạm giữ thêm 4 người có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo vị lãnh đạo xã, qua điều tra ban đầu, vào tối 14/4, V.A có đi liên hoan cùng mọi người. Trong cuộc liên hoan, một đối tượng đã chuốc rượu khiến V.A say. Sau đó, đối tượng khống chế, đưa nữ sinh đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong quá trình đó, V.A đã nhắn tin cho bạn đến để giải cứu. Thấy vậy, nam thanh niên này cũng gọi người tới để trợ giúp.

Đến sáng 15/4, trên đường đi học, nữ sinh đã dừng lại và nhảy xuống sông Đuống (thị trấn Hồ, Thuận Thành) tự tử. Trước khi nhảy, V.A có nhắn tin cho bạn bè của mình.

Thi thể nữ sinh được tìm thấy. Ảnh: Người dân cung cấp

Thi thể nữ sinh được tìm thấy. Ảnh: Người dân cung cấp

Được biết, trước khi V.A nhảy sông tự tử, đã có hai nam thanh niên là bạn của nữ sinh ngăn cản nhưng không thành.

Sau đó, hai người bạn cứu nữ sinh nhưng bất thành. Thậm chí, khi bơi vào bờ hai nam sinh này còn đuối sức, rất may được người dân ứng cứu kịp thời.

Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm nữ sinh.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể nữ sinh đã được tìm thấy.

Cơ quan pháp y đã hoàn thành khám nghiệm pháp y và đã bàn giao thi thể V.A cho gia đình về lo hậu sự.

Được biết, V.A là con thứ 2 trong gia đình khá giả, có 3 anh chị em. Nữ sinh V.A được đánh giá là xinh đẹp, ngoan hiền.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người vô cùng đau xót, phẫn nộ.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-sinh-tu-tu-nghi-bi-ham-haidoi-tuong-goi-nguoi-giup-3378312/