Nữ sinh trường Mỹ thuật theo đuổi phong cách cá tính và nổi loạn

Với phong cách thời trang cá tính, không thua kém gì fashionista, Phạm Hoàng Giang (Zang Korean) dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hoàng Giang đang theo học chuyên ngành Thiết kế nội thất của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô gái sinh năm 1999 cho biết bản thân có niềm say mê với mỹ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi ngày, Giang có thể dành hàng giờ để tìm hiểu và làm nhà mô hình.

“Mong muốn của mình là trở thành một nhà thiết kế nội thất giỏi trong tương lai. Chính vì vậy, mình quyết định theo học tại trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Mình tin rằng đây sẽ là bước đệm vững chắc để mình đến gần hơn với ước mơ”, 9X bộc bạch.

Vẻ đẹp cá tính đầy cuốn hút của Phạm Hoàng Giang

Vẻ đẹp cá tính đầy cuốn hút của Phạm Hoàng Giang

Học tập trong môi trường đòi hỏi khả năng sáng tạo và tính tỉ mỉ cao, Hoàng Giang luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng không ngừng. Điều này giúp cô luôn duy trì được thành tích học tập tốt và giành học bổng trong nhiều học kỳ.

Ngoài ra, Hoàng Giang còn rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên tự do, food blogger. 9X đã “bỏ túi” một số thành tựu: Top 5 Nữ sinh thanh lịch Thủ đô 2019, Top 20 Hot Face Vietnam Top Fashion and Hair 2020, tham gia MV Thu vội – Valentine 2017…

Trước khi bén duyên với lĩnh vực nghệ thuật, Hoàng Giang từng thử sức với nhiều công việc khác nhau như làm bánh, bán cà phê, trợ giảng tiếng Anh… Nữ sinh cho biết bản thân bắt đầu đi làm ngay khi mới học lớp 11.

Việc đi làm sớm mang lại cho Giang những kinh nghiệm và trải nghiệm thú vị, giúp cô tìm ra công việc phù hợp cho bản thân. Ngoài ra, 9X cũng có thêm một khoản thu nhập hàng tháng để chi tiêu mà không phải phụ thuộc nhiều vào gia đình.

9X gây ấn tượng với phong cách cá tính và nổi loạn

Sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn, Hoàng Giang luôn biết cách gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Cô gái Hà Thành chia sẻ, bản thân đang theo đuổi phong cách cá tính và nổi loạn. Trên trang facebook cá nhân, Hoàng Giang xây dựng hình ảnh một quý cô sang chảnh, lạnh lùng với gu thời trang cực chất cùng mái tóc nhuộm ombre nổi bật.

Sự mới mẻ và phá cách này của Hoàng Giang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè và người thân. Song cũng có nhiều người lại mặc định Giang rất kiêu kỳ.

“Hầu hết mọi người sau khi xem ảnh trên facebook sẽ luôn nghĩ mình chảnh và khó gần. Nhưng sau khi tiếp xúc ở ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Mình được nhận xét là một cô gái hòa đồng, dễ tính và khá nội tâm”, nữ sinh chia sẻ.

Phương châm sống của Hoàng Giang là: “Hãy thay đổi nếu không thể chấp nhận. Hãy chấp nhận nếu không thể thay đổi”. Chính vì vậy, Giang không muốn bó buộc bản thân vào một phong cách nhất định. Cô gái sinh năm 1999 luôn tìm kiếm và thay đổi phong cách tùy vào từng thời điểm nhất định.

Hoàng Giang cũng chia sẻ, cô sẽ làm mới bản thân với một phong cách nhẹ nhàng và nữ tính hơn trong thời gian tới.

Nữ sinh chuyên ngành Thiết kế nội thất bày tỏ, thời trang chỉ là yếu tố giúp phụ nữ trở nên đẹp hơn. Còn sự thông thái, tự tin và đức tính tốt mới là những tiêu chí quan trọng thể hiện thần thái và sức cuốn hút của người phụ nữ hiện đại.

Đây cũng là những yếu tố Hoàng Giang đang trau dồi, phát triển để hoàn thiện bản thân, hướng đến hình ảnh một cô gái độc lập và bản lĩnh trong tương lai.

Dù bận rộn với nhiều việc, song Hoàng Giang luôn cố gắng sắp xếp thời khóa biểu hợp lý nhất. Mỗi khi có thời gian rảnh, Giang thường gặp gỡ bạn bè, mở rộng các mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Sở thích của Hoàng Giang là nhảy, vẽ và diễn xuất. Những lúc cảm thấy áp lực và mệt mỏi, Giang thường tự làm bánh hoặc vẽ tranh để cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

Nói về thần tượng, Hoàng Giang cho biết cô rất hâm mộ nghệ sĩ Trấn Thành. Với 9X, Trấn Thành là một người thông minh, đa tài, nhanh nhạy và hài hước. Giang không chỉ học hỏi được kỹ năng diễn xuất, xử lý tình huống sân khấu từ thần tượng mà còn bồi dưỡng được lối sống, cách ứng xử với mọi người.

Sắp tới, Hoàng Giang muốn dành thời gian tập trung nghiên cứu và hoàn thành chương trình học tập tại giảng đường. Bên cạnh đó, cô nữ sinh trường Mỹ thuật sẽ tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật mới.

Dẫu biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn và chông gai, song Hoàng Giang không ngại đối diện. Cô gái sinh năm 1999 quả quyết: “Mình là người thích đương đầu với thử thách. Càng nhiều thử thách mình càng có động lực để cố gắng nhiều hơn”.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-truong-my-thuat-theo-duoi-phong-cach-ca-tinh-va-noi-loan-1773945.tpo