Nữ sinh trường cao đẳng y chết trôi, dạt vào bờ biển: Trưng cầu giám định Bộ Công an

Nhằm làm rõ cái chết liên quan tới nữ sinh trường Cao đẳng Y Nam Định, Công an tỉnh Thanh Hóa đang trưng cầu giám định gửi Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào rạng sáng ngày 20/4, người dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể một người chết trôi dạt vào bờ biển.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là nữ sinh Phạm Thị H. (SN 1996, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; ngụ đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), chết trong tư thế nằm sấp, trên người mặc áo vàng kẻ ngang màu đen, quần bò dài, đi giày màu trắng.

H. hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Y Nam Định. Theo thông tin ban đầu, ngày 16/4, H. có về huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) chơi với bạn rồi chết trôi dạt về xã Quảng Nham. Qua khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận trên người nạn nhân có nhiều vết thương do lực bên ngoài tác động vào.

Thi thể nữ sinh H. được người dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển

Để làm rõ nguyên nhân, Công an tỉnh Thanh Hóa đang trưng cầu giám định gửi Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) để làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh này.

Chiều ngày, 23/ 4, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh Phạm Thị H..

Qua thu thập một số thông tin, cơ quan công an cho biết, nữ sinh này có biểu hiện trầm cảm. Trước khi về Thanh Hóa dẫn tới vụ việc đau lòng, nữ sinh H. không mang gì theo người, kể cả điện thoại cũng để lại ở Nam Định.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-sinh-truong-cao-dang-y-chet-troi-dat-vao-bo-bien-trung-cau-giam-dinh-bo-cong-an-20180423202239152.htm