Nữ sinh TP.HCM trong tà áo trắng ngày khai trường

Các trường ở TP.HCM tổ chức lễ khai giảng nhanh gọn, hạn chế số học sinh tham dự để phòng dịch Covid-19.

 Sáng 5/9, học sinh cả nước bước vào năm học mới. Tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), gần 1.000 học sinh dự lễ khai giảng. Các em cho biết đây là lần khai giảng đặc biệt vì tất cả phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách.

Sáng 5/9, học sinh cả nước bước vào năm học mới. Tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), gần 1.000 học sinh dự lễ khai giảng. Các em cho biết đây là lần khai giảng đặc biệt vì tất cả phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách.

Khoảng 7h, sân trường bắt đầu đông đúc học sinh, các em tranh thủ chụp hình trước khi vào buổi lễ chính thức.

Ánh Minh và Phương Anh (lớp 11A5) THPT Lê Quý Đôn, cho biết rất vui khi được quay trở lại trường và gặp bạn bè. "Buổi lễ hôm nay diễn ra nhanh hơn những năm trước do nhà trường hạn chế tập trung đông người để phòng dịch Covid-19", Phương Anh chia sẻ.

Trong bối cảnh phòng ngừa dịch Covid-19, TP.HCM tổ chức khai giảng tập trung, diễn ra trong 60 phút. Mỗi lớp từ 10 đến 20 em. Học sinh đầu cấp tham gia đầy đủ.

Tại trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11), diễn viên Lâm Thanh Mỹ, người thủ vai bé Mận trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", háo hức khi lần đầu được mặc áo dài tới lễ khai giảng.

Tại trường THPT Nguyễn Du (quận 10), học sinh của 45 lớp tham dự. Nhằm phòng dịch bệnh, nhà trường yêu cầu các khối 11, 12 cử đại diện góp mặt, riêng khối 10 đông đủ.

Tuyết Trân (bên phải) chụp hình cùng nhóm bạn. Dù còn bỡ ngỡ với trường mới, Trân cho biết em đã sẵn sàng cho 3 năm học phổ thông sắp tới.

Minh Thư, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Hiền ( quận 11, TP.HCM) cho biết em rất vui khi được dự khai giảng vào ngày 5/9. Dù dịch bệnh còn, năm học mới không bị ảnh hưởng quá nhiều, học sinh vẫn có thể đến trường vào tháng 9 như mọi năm.

Thời tiết ngày 5/9 tại TP.HCM khá đẹp. Tuy nhiên, các trường chọn tổ chức nhanh để phòng dịch Covid-19.

Duy Hiệu - Phương Lâm - Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-tphcm-trong-ta-ao-trang-ngay-khai-truong-post1127952.html