Nữ sinh tài sắc của trường Báo

Ngoài thành tích học tập tốt, Vũ Nguyễn Mai Linh còn là đồng sáng lập YEO Vietnam - tổ chức định hướng và trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh Việt Nam.

 Vũ Nguyễn Mai Linh (sinh năm 1999) là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ Công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Nữ sinh từng đạt 8.5 IELTS Speaking, là diễn giả sinh viên của TEDxDAV (chương trình diễn thuyết toàn cầu do Học viện Ngoại giao mua bản quyền). Mai Linh còn lọt top 5 Asia World Model United Nations 2019 (hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc) tổ chức tại Thái Lan.

Vũ Nguyễn Mai Linh (sinh năm 1999) là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ Công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Nữ sinh từng đạt 8.5 IELTS Speaking, là diễn giả sinh viên của TEDxDAV (chương trình diễn thuyết toàn cầu do Học viện Ngoại giao mua bản quyền). Mai Linh còn lọt top 5 Asia World Model United Nations 2019 (hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc) tổ chức tại Thái Lan.

Năm 2020, Mai Linh giành giải Miss Nhân ái của cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí - Press Beauty do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. "Trước đó, mình chưa từng có ý định tham gia cuộc thi sắc đẹp nào. Không đặt nặng vấn đề giải thưởng nên mình rất bất ngờ khi đạt danh hiệu. Từ một người đứng sau sân khấu để tổ chức các chương trình của trường, bỗng dưng mình được quan tâm và biết đến nhiều hơn. Tuy bản thân phải chú ý cử chỉ, ăn mặc, lời nói nhưng mình vẫn rất vui vì sự thay đổi này", Mai Linh chia sẻ.

Mới đây, cô giành ngôi Á quân 1 của cuộc thi Young Marketers và nhận giải vàng hạng mục PR Vietnam Young Lions. Linh cho biết cô sẽ tiếp tục thử sức trong nhiều cuộc thi khác. Nữ sinh muốn bước ra khỏi vòng an toàn và khám phá giới hạn của bản thân.

Ở độ tuổi còn khá trẻ, Mai Linh khiến nhiều người bất ngờ khi là một trong những người sáng lập nên YEO Vietnam (Youth Empowerment Organization Vietnam) - tổ chức định hướng và trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh Việt Nam. YEO Vietnam chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2019 với sự bảo trợ hợp pháp của Viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển nhân lực Ireland.

"Ngày bé, mình khá rụt rè, nhút nhát. Sau nhờ tham gia nhiều buổi ngoại khóa bên ngoài, mình tự tin hơn. Đến năm cấp 3, nhìn thấy giá trị mà những dự án cộng đồng mang lại, mình nung nấu ý tưởng xây dựng một mô hình giáo dục hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Năm 3 đại học, sau khi gặp được những người cộng sự cùng chí hướng, chúng mình sáng lập nên YEO Vietnam".

Năng nổ hoạt động tập thể, cô gái sinh năm 1999 còn nhiều lần đạt học bổng nhờ thành tích học tập tốt. Hiện tại, GPA của Mai Linh là 3.41/4. "Vừa học vừa phát triển dự án hướng nghiệp, mình thật sự có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Mình chỉ tranh thủ buổi chiều cuối tuần ít ỏi để ở bên gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình thường lấy sổ ghi chép kế hoạch và gạch chân những việc đã hoàn thành trong ngày. Nhìn lại những gì đã làm, bản thân cũng có động lực hơn", cô nói.

Mai Linh cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ Nam tiến để phát triển và mở rộng quy mô của YEO Vietnam. Linh dự định thành lập một công ty khởi nghiệp về lĩnh vực giáo dục, kết nối học sinh trong nước và quốc tế. Nữ sinh cũng tiết lộ sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục và học thêm kiến thức về quản trị kinh doanh.

Hoài Ân

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-tai-sac-cua-truong-bao-post1179721.html