Nữ sinh ở An Giang bị vẹo cột sống là do bệnh lý, không phải do giáo viên đánh

Liên quan đến vụ thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống, cơ quan chức năng kết luận em T. bị vẹo cột sống là do bệnh lý chứ không phải do thầy giáo Lê Trường Thọ đánh bằng thước.

Sáng 14/3, ông Trương Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, An Giang, cho biết UBND huyện vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh An Giang, Sở GD-ĐT tỉnh và các cơ quan liên quan về kết quả kiểm tra, xác minh xung quanh việc giáo viên đánh học sinh xảy ra tại Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân, gây xôn xao dư luận.

Theo ông Nhàn, báo cáo này do Công an huyện thực hiện, báo cáo lên UBND huyện. Sau đó huyện đã có báo cáo chính thức vụ việc gửi về UBND tỉnh và các ngành chức năng.

"Thông tin giáo viên dùng thước đánh học sinh vẹo cột sống đã được điều tra, làm rõ và khẳng định là không đúng sự thật", ông Trương Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân, khẳng định.

Trường THCS Long Hòa (An Giang), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL.

Trường THCS Long Hòa (An Giang), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đầu năm học 2018 - 2019, thầy Lê Trường Thọ là giáo viên dạy môn âm nhạc, được phân công chủ nhiệm lớp 7A3. Vào tiết sinh hoạt lớp đầu năm, thầy Thọ chia lớp ra thành 4 tổ để quản lý và bầu ban cán sự lớp.

Trong đó, em T. được bầu làm tổ trưởng tổ 1. Thầy Thọ cũng tự đặt ra nội quy của lớp học về hình thức xử lý học sinh vi phạm và hình thức khen thưởng. Đáng chú ý, nếu học sinh nào vi phạm như không thuộc bài, không soạn bài, chửi thề, nói tục... thì sẽ bị phạt đánh 2 cây thước vào mông và nhiều lỗi vi phạm khác với mức phạt khác nhau.

Riêng về ban cán sự lớp, nếu vi phạm thì bị phạt đánh gấp 10 lần học sinh bình thường. Còn nếu em nào trong ban cán sự tự ý từ chức thì bị phạt đánh 40 cây thước vào mông. Cả lớp thống nhất đưa tay biểu quyết.

Sau đó, trong tiết sinh hoạt, em T. bị vi phạm lỗi không thuộc bài và chửi thề trong tuần. Mỗi lỗi T. bị phạt đánh 2 cây thước vào mông. Tuy nhiên, do nữ sinh này là ban cán sự lớp nên bị phạt gấp 10 lần bằng 60 cây thước đánh vào mông.

T. thấy việc làm ban cán sự lớp bị phạt nặng hơn các bạn khác nên xin từ chức và chấp nhận chịu phạt thêm 40 cây, tổng mức phạt là 100 cây thước đánh vào mông.

Thầy Thọ sau đó đã cầm cây thước đánh nữ sinh này 3 lần, khoảng 15-16 cây. Nữ sinh này khóc nên thầy giáo đồng ý cho nợ lại để lần sau phạt tiếp. Một tháng sau, nữ sinh nói bị đau lưng nên gia đình đưa đến bệnh viện khám.

Trong báo cáo ngày 13/3, UBND Huyện Phú Tân cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh đã yêu cầu Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang làm rõ.

Qua kiểm tra, đơn vị này đã giải thích, nguyên nhân bị vẹo cột sống không cấu trúc của nữ sinh T. không phải do ngoại lực tác động mà do tư thế ngồi không đúng trong thời gian kéo dài gây nên. Đây là bệnh lý và không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự.

Ngoài ra, mẹ nữ sinh T. đã có đơn không yêu cầu xử lý hình sự và từ chối giám định thương tích. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện không đưa vụ việc vào quy trình tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm.

Liên quan đến việc xử lí kỷ luật giáo viên Lê Trường Thọ, ông Nhàn cho biết ngày 5/3, Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa đã ban hành Quyết định với hình thức Cảnh cáo. Riêng đối với ông Trần Thiện Chơn - Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa, UBND huyện Phú Tân đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nu-sinh-o-an-giang-bi-veo-cot-song-la-do-benh-ly-khong-phai-do-giao-vien-danh-67584.html