Nữ sinh nôn ói khi đi trên cầu bộ hành rồi thiệt mạng do bệnh lý

Công an quận Thủ Đức (TP HCM) xác định, nữ sinh L. thiệt mạng vì bệnh lý chứ không phải do ngộ độc thức ăn.

Ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân cái chết của nữ sinh Đỗ Thị Tú L. (19 tuổi, quê Thái Bình) vào sáng 15/12.

Theo đó, công an xác định L. thiệt mạng do . Gia đình nạn nhân cũng cho biết, L. có tiền sử bị bệnh lý trên.

 Cầu bộ hành nơi xảy ra vụ việc.

Cầu bộ hành nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 15/12, nữ sinh L. là sinh viên tại 1 trường ở TPHCM đi trên cầu bộ hành ở khu vực Suối Tiên.

Lúc này, 1 số người bán hàng rong phát hiện nữ sinh này ngồi bệt xuống rồi nôn ói.

Người này chạy đến sơ cứu cho nữ sinh rồi báo xe ôm chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng nữ sinh đã chết trước đó./.

Theo Minh Anh/VTC News

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nu-sinh-non-oi-khi-di-tren-cau-bo-hanh-roi-thiet-mang-do-benh-ly-990476.vov