Nữ sinh nhảy lầu tự tử vì giận mẹ kiểm tra điện thoại

Giận mẹ vì kiểm tra điện thoại, nữ sinh 13 tuổi đã nhảy lầu tự tử nhưng may mắn thoát nạn.

Ngày 22/11, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) cho biết đang điều trị cấp cứu và tâm lý cho em L.A.Q (13 tuổi, ở quận 10, TP. HCM). Em Q. được chuyển lên từ Trung tâm cấp cứu 115 vào tối 20/11 trong tình trạng bị dập gan.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, bệnh nhi đã tỉnh táo, được theo dõi sát và điều trị bảo tồn gan. Bệnh viện cũng cử bác sĩ tâm lý để thăm khám, tư vấn cho bé.

Theo các bác sĩ tìm hiểu được biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 20/11, bé Q. phát hiện mẹ đã kiểm tra điện thoại cá nhân của mình nên bé đã nhảy từ lầu 8 xuống đất tự tử. Rất may, Q. bị vướng ở mái tôn lầu 2, sau đó rơi xuống đất và đụng vào 1 xe máy. Lúc rơi xuống đất, bệnh nhi trong tư thế nằm sấp, nghiêng về bên phải.

Ngay sau đó bé Q. được người nhà gọi cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị.

Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo, đối với các em học sinh ở lứa tuổi dậy thì thường rất dễ bị tổn thương tâm lý, hành động bộc phát, do vậy cha mẹ cần có cách ứng xử phù hợp, không nên la rầy hoặc cấm cản, cũng như xâm phạm sự riêng tư khi chưa được sự cho phép của các con.

Duy Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nu-sinh-nhay-lau-tu-tu-vi-gian-me-kiem-tra-dien-thoai-321974.html