Nữ sinh nhảy lầu ở trường Công nghiệp TP HCM do trầm cảm?

Quá trình điều tra, bước đầu công an nhận định có khả năng nạn nhân tự tử do bị trầm cảm.

Ngày 5-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nữ sinh nhảy lầu tự tử trong trường Đại học Công nghiệp TP HCM (đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp).

Khu vực cầu thang trường Đại học Công nghiệp TP HCM nơi nữ sinh tử vong (ảnh CTV)

Khu vực cầu thang trường Đại học Công nghiệp TP HCM nơi nữ sinh tử vong (ảnh CTV)

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ quận 4) – sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM.

"Qua điều tra, ban đầu xác định nạn nhân nhảy lầu có khả năng do bị trầm cảm", Công an quận Gò Vấp thông tin.

Khoảng 14 giờ chiều 4-3, nhiều sinh viên và bảo vệ trong trường hốt hoảng khi nghe tiếng động mạnh tại khu vực cầu thang dẫn lên giảng đường. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện nữ sinh H. đã tử vong.

Theo thông tin từ nhà trường cung cấp cho cơ quan điều tra thì H. trước đó có biểu hiện bị trầm cảm. Chiều cùng ngày, H. đến trường học và lên tầng 8 rồi nhảy xuống đất.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nu-sinh-nhay-lau-o-truong-cong-nghiep-tp-hcm-do-tram-cam-20180305122908119.htm