Nữ sinh ngành Luật say mê hoạt động tình nguyện

Trương Thu Thảo, cô sinh viên năm thứ tư ngành Luật, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên có tính cách năng động, hoạt bát, ham học hỏi và có niềm đam mê đặc biệt với hoạt động tình nguyện.

Ngay từ năm học đầu tiên mình đã xác định, ngoại việc học tập trên giảng đường thì tham gia các hoạt động phong trào là cách rèn luyện tốt nhất cho sinh viên về nhiều kỹ năng để giúp hoàn thiện bản thân hơn. Mình cảm thấy rất tự hào khi được mang màu áo xanh tình nguyện, Giúp các sĩ tử tìm chỗ trọ, tìm quán ăn trong kỳ thi đại học; Giúp các bạn tân sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học; chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Khi bước chân vào giảng đường đại học, mình đã quyết tâm phải học tập thật nghiêm túc, cố gắng hết sức để không phụ niềm mong mỏi của gia đình. Mình luôn ghi chép đầy đủ, lắng nghe và nhớ bài ngay trên lớp. Hàng ngày, mình thường tìm kiếm trên mạng Internet để bổ sung thêm những kiến thức cần thiết. Đặc biệt, trong mỗi năm học thì mình đều có kế hoạch hoàn thành từ 1-2 khóa học tiếng Anh của Đại học Cambridge kết hợp với đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Luôn phấn đấu đạt học lực giỏi.. Bằng vốn tiếng Anh sẵn có, mình đã tự tin trở thành một tình nguyện viên tích cực trong các cuộc hội thảo, giao lưu quốc tế do Nhà trường tổ chức.

Từ bản tính năng động, ham học hỏi mình vẫn luôn thu xếp thời gian tham gia khá nhiều hoạt động của trường như đã 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện trong các đợt hiến máu tình nguyện do Đoàn Trường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức; Tham gia chương trình “Chào mừng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đến khảo sát chính thức tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên”; Tích cực tham gia vào chương trình “Đón tiếp Lưu học sinh Học viện Hồng Hà – Mông Tự - Vân Nam – Trung Quốc đến giao lưu, học tập chuyên môn tại Trường Đại học Khoa học. Tất cả những việc mình làm để kiếm cơ hội được học hỏi, được rèn luyện những kỹ năng cần thiết, để có những mối quan hệ tốt đẹp giúp ích cho sự phát triển bản thân.

Trương Thu Thảo 1 trong 10 sinh viên tiêu biểu đại diện nhận quà của chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Trương Thu Thảo 1 trong 10 sinh viên tiêu biểu đại diện nhận quà của chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Và cuối cùng sự phấn đấu, nỗ lực của mình cũng được đền đáp, suốt 4 năm học mình đã đạt được rất nhiều thành tích trong quá trình học tập với điểm trung bình học tập đạt 3,49/4,0; Điểm rèn luyện đạt 100/100; Đạt chứng chỉ B1 tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu do Đại học Cambridge - Anh cấp;… Cũng nhờ việc luôn hết mình tham gia các hoạt động Đoàn, hội mà mình có cơ hội phát triển những kỹ năng xã hội, kết nối được với nhiều bạn bè và biết cách quan tâm, giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Mới đây, mình được nhận sinh danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” cấp Trung ương đây sẽ là nguồn động lực lớn để mình ngày càng cố gắng và nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Mỗi một người chỉ có 24 giờ một ngày, điều quan trọng ở đây là mình phân chia thời gian như nào để có thể vừa học tập vừa tham gia các hoạt động tình nguyện. Mình mong các bạn sinh viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa để tham gia các hoạt động phong trào, khám phá bản thânđể sau này khi nhìn lại sẽ không hối hận về thời sinh viên của mình thật đẹp, thật đáng nhớ.

Trương Thu Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-nganh-luat-say-me-hoat-dong-tinh-nguyen-1685423.tpo