Nữ sinh năm thứ 2 đại học sinh con rồi vứt giữa khe tường

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang xác định được người phụ nữ vứt bỏ cháu bé giữa khe hai bức tường ở thị trấn Trâu Quỳ 3 ngày trước.

Theo đó, người bỏ rơi cháu bé sơ sinh là một nữ sinh đang theo học năm thứ 2 của một trường học viện đóng trên địa bàn. Người phụ nữ tên N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình).

Do có thai ngoài ý muốn, H. đã giấu gia đình, bạn bè, tự sinh con rồi vứt bỏ vào khe tường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

 Khe tường nơi cháu bé bị vứt bỏ và đứa trẻ sau khi được giải cứu

Khe tường nơi cháu bé bị vứt bỏ và đứa trẻ sau khi được giải cứu

Trước đó, khoảng 17h50' cùng ngày, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé.

Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài. Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nu-sinh-nam-thu-2-dai-hoc-sinh-con-roi-vut-giua-khe-tuong-356578.html