Nữ sinh mạnh mẽ bên voi Tây Nguyên trong chung kết Miss DAV 2018

Tối 6/5, Chung kết cuộc thi Hoa khôi Học viện Ngoại giao (Miss DAV 2018) diễn ra với 12 thí sinh khoe sắc đua tài với nhiều màn trình diễn trang phục và biểu diễn sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền với nhiều hình ảnh nổi bật như hình ảnh thiếu nữ Tây Nguyên cưỡi voi, cô gái Chăm, thướt tha áo dài tím Huế...

“Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018” là cuộc thi dành riêng cho nữ sinh đang theo học tại Học viện. Với chủ đề “Tự tin nâng tầm vẻ đẹp – Confidence cherishes beauty”, cuộc thi là cơ hội cho các bạn nữ sinh nét đẹp hình thể và vẻ đẹp của sự tự tin, tài năng, trí tuệ, nhân ái. Trải qua các vòng thi, “Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018" đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất để khoe sắc đua tài trong Chung kết và xếp hạng.

Các thí sinh xuất hiện mở đầu đêm thi bằng màn đồng diễn đầy trẻ trung, sôi động

Trong đêm thi các thí sinh đã lần lượt trải qua phần thi trình diễn trang phục và biểu diễn xoay quanh chủ đề “Văn hóa và nét đẹp di sản, con người các địa phương trong thời kỳ hội nhập”. 12 thí sinh đại diện cho 12 tỉnh thành, thể hiện 12 vẻ đẹp đặc trưng và văn hóa riêng biệt dưới sự hỗ trợ của 12 Sở Ngoại vụ địa phương.

Thí sinh Lê Ngọc Thùy Dương thể hiện ca khúc "Lý mười thương" mang tới sự ngọt ngào, mộng mơ của Huế

Màn trình diễn trang phục và biểu diễn sáng tạo của thí sinh Nguyễn Linh Chi thể hiện văn hóa tỉnh Đắk Lắk ấn tượng khi tái hiện lại cảnh rừng núi Tây Nguyên và ý chí kiên cường, khát vọng lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của con người nơi đây. Nguyễn Linh Chi là thí sinh đạt giải Hoa khôi Ảnh của cuộc thi

Phần trình diễn trang phục và biểu diễn sáng tạo là thí sinh Phùng Hồng Ngọc (SBD MD03) với phần thể hiện đại diện cho tỉnh Khánh Hòa. Hồng Ngọc đã đưa đến cho khán giả theo dõi đêm thi hình ảnh cô gái Chăm tại tháp Po Nagar

5 tiết mục tài năng xuất sắc nhất cuộc thi đã được trình diễn mang tới nhiều ấn tượng cho khán giả. Hoàng Lê Mỹ Uyên (MD07) với tác phẩm "Hồng hồng tuyết tuyết"; Trần Hồng Hạnh múa dân gian đương đại "Đào liễu"; Nguyễn Minh Châu kết hợp các tài năng hát, nhảy thông qua ba ca khúc "Yêu", "Ghen" và "Gashina". Trần Huyền Trang diễn kịch hình thể. Ngô Nhật Lệ mang tới tiết mục hát chầu văn "Cô đôi thượng ngàn".

Thí sinh Hoàng Lê Mỹ Uyên (MD07) đã tái hiện thành công di sản văn hóa phi vật thể của thế giới - ca trù qua tác phẩm kinh điển "Hồng hồng tuyết tuyết"

Ngô Nhật Lệ mang tới tiết mục hát chầu văn "Cô đôi thượng ngàn"

Ban giám khảo đã chọn ra 8 thí sinh xuất sắc vào phần thi ứng xử bằng Tiếng Việt, gồm: Uông Hà Ngân - MD43; Phùng Hồng Ngọc - MD03; Nguyễn Linh Chi - MD3; Lê Ngọc Thùy Dương - MD26; Nguyễn Ngọc Anh - MD48; Hoàng Lê Mỹ Uyên - MD07; Trần Hồng Hạnh - MD28; Nguyễn Minh Châu - MD12.

8 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử bằng Tiếng Việt

Từ đó, 5 thí sinh có phần ứng xử tiếng Việt tốt nhất đã bước vào phần thi ứng xử bằng tiếng Anh là Lê Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Anh, Uông Hà Ngân, Nguyễn Linh Chi, Trần Hồng Hạnh.

5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử bằng Tiếng Anh

Kết quả, Lê Ngọc Thùy Dương đạt giải Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018, và giải thưởng phụ Hoa khôi Ngoại vụ. Á khôi 1 cùng giải phụ Hoa khôi Trí tuệ thuộc về Trần Hồng Hạnh. Á khôi 2 và giải phụ Hoa khôi Áo dài thuộc về Nguyễn Ngọc Anh.

Ngoài ra, ban tổ chức trao các giải thưởng phụ: Hoa khôi Ảnh Nguyễn Linh Chi, Hoa khôi Nhân ái Ngô Nhật Lệ, Hoa khôi Tài năng Hoàng Lê Mỹ Uyên, Hoa khôi được yêu thích nhất Uông Hà Ngân.

Lê Ngọc Thùy Dương đạt giải Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018, và giải thưởng phụ Hoa khôi Ngoại vụ. Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan trao vương miện cho Tân Hoa khôi Ngoại giao 2018 Lê Ngọc Thùy Dương

Á khôi 1 cùng giải phụ Hoa khôi Trí tuệ thuộc về Trần Hồng Hạnh

Á khôi 2 và giải phụ Hoa khôi Áo dài thuộc về Nguyễn Ngọc Anh

Ảnh: BTC

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nu-sinh-manh-me-ben-voi-tay-nguyen-trong-chung-ket-miss-dav-2018-1269950.tpo