Nữ sinh mang bầu bỏ trốn cùng bạn trai đã trở về

Sau khi mang bầu, nữ sinh lớp 8 cùng bạn trai được hai bên gia đình dạm hỏi, tổ chức. Sau đó, hai người đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, để điều tra vụ nữ sinh Cẩm (14 tuổi, học lớp 8) bị dụ dỗ quan hệ tình dục dẫn đến có thai.

Nạn nhân trong vụ này là em Trương Thị Cẩm L. (SN 2005, trú tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước), hiện học lớp 8 trường THCS Điền Thượng.

Theo đại tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện Bá Thước, nghi phạm và nữ sinh đã trở về địa phương sau thời gian bỏ trốn.

“Chúng tôi đang chờ giám định bào thai có phải của nghi phạm hay không để xác định khung hình”, đại tá Hiệp nói.

Trước đó chị Hà Thị N. (SN 1980) phản ánh, chị đã li hôn và lấy chồng khác, con gái chị là cháu Cẩm L. ở với bà ngoại.

Mùng 3 tết vừa qua, chị N. nhận được điện thoại của mẹ đẻ, báo tin cháu L. đang ngủ và có quan hệ tình dục với một thanh niên hàng xóm tên Tuyển (SN 1995). Khi tới nơi, chị N. phát hiện con gái và Tuyển đang nằm trên giường.

Chị gặng hỏi thì cả hai đều thừa nhận có quan hệ tình dục với nhau. Ngoài ra, Tuyển còn thừa nhận ngày 24/12/2018, anh ta cũng có quan hệ với bé gái.

Chị N - mẹ nữ sinh kể về sự việc Ảnh: PLO

Chị N - mẹ nữ sinh kể về sự việc Ảnh: PLO

Đến ngày 13/2/2019, chị Hà phát hiện con gái mình có nhiều biểu hiện lạ như nôn, chán ăn, da xanh xao. Cẩm L. được đưa tới phòng khám và bác sĩ cho hay nữ sinh đã mang thai tuần thứ 21.

Cơ quan công an sau đó đã triệu tập Trương Văn Tuyển lên lấy lời khai. Anh ta thừa nhận với cơ quan điều tra rằng đã hai lần quan hệ tình dục với bé gái.

Ngày 14/2, Tuyển cùng với người thân bất ngờ tìm đến nhà bà ngoại của Cẩm L. tại xã Điền Thượng, làm thủ tục đón dâu ngay trong đêm.

Chị Hà kiên quyết phản đối vì con còn quá nhỏ nhưng sau đành bất lực vì một số người thân bên ngoại đồng ý.

Sau đó, Tuyển cùng bé gái mất tích khỏi địa phương.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-sinh-mang-bau-bo-tron-cung-ban-trai-da-tro-ve-3380418/