Nữ sinh lừa chạy việc để chiếm 150 triệu

Nhận mình có quan hệ tốt với lãnh đạo một trường đại học ở TP Vinh (Nghệ An), Diệp hứa xin việc cho người có nhu cầu với số tiền 150 triệu đồng.

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, hôm 31/7 có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Bùi Ngọc Diệp (23 tuổi, trú xã Nghi Phú) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, cuối năm 2019, khi đang là sinh viên ngành Luật một trường đại học trên địa bàn TP Vinh, Diệp nhận mình có quan hệ tốt, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại trường.

Một người phụ nữ 33 tuổi tin lời Diệp và đưa 150 triệu đồng để được vào làm việc tại đây. Cô gái lúc đó cam kết sau hai tháng sẽ có quyết định tuyển dụng.

Có tiền, Diệp dùng trả nợ và tiêu xài và không liên hệ xin việc như đã hứa.

Đến hẹn, Diệp làm giả một hợp đồng làm việc đưa cho người phụ nữ 33 tuổi và yêu cầu chờ phía nhà trường liên hệ.

Nhiều tháng sau, không thấy cơ quan liên hệ làm việc, nạn nhân tìm gặp Diệp nhưng cô gái chỉ trả 10 triệu đồng và không có khả năng trả thêm. Ngày 20/7, nạn nhân có đơn tố cáo Diệp lên công an.

Hoàng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-lua-chay-viec-de-chiem-150-trieu-post1114072.html