Nữ sinh lớp 9 tử nạn trong căn nhà bốc cháy dữ dội

Đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng ở Thái Bình lúc rạng sáng 15-1. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 4 người, riêng nữ sinh 15 tuổi tử nạn do ngạt khí.

Khoảng 2 giờ ngày 15-1, tại căn nhà 2 tầng ở phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn tại cửa căn nhà 3 tầng của gia đình ông Phạm Văn Chiêu (45 tuổi).

Cảnh sát điều tra vụ cháy - Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải

Cảnh sát điều tra vụ cháy - Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải

Vào thời điểm này, bên trong có 2 vợ chồng ông Chiêu và 3 người con. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi cảnh sát có mặt, ngọn lửa đã lan rộng toàn bộ căn nhà 3 tầng. Lực lượng chức năng phá "chuồng cọp" phía trước cửa tầng 2, cứu được 4 người.

Riêng con gái lớn của ông Chiêu là P.T.H. (15 tuổi, lớp 9, trường THCS Nguyễn Công Trứ) ngủ tại tầng 3, bị mắc kẹt.

Lực lượng công an đã phải trèo qua nhà bên cạnh, phá cửa tầng 3 tiếp cận và đưa nữ sinh ra ngoài. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó vì ngạt khí.

Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nu-sinh-lop-9-tu-nan-trong-can-nha-boc-chay-du-doi-20210115153416643.htm