Nữ sinh lớp 9 quyên sinh vì bị bố mẹ mắng do cắt tóc ngắn

Trưa ngày 16-3, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết, người dân xã Lý Học vừa phát hiện thi thể một thiếu nữ khoảng 15 tuổi trôi trên sông Thái Bình, đoạn qua địa bàn xã Lý Học.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 16-3, ngư dân chài lưới trên sông Thái Bình phát hiện xác một nữ giới trôi lập lờ trên sông (đoạn cống ông Bê - thuộc địa bàn thôn 8 làng Tiền Am, xã Lý Học), liền báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Lý Học đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo đến Công an huyện Vĩnh Bảo, phối hợp trục vớt nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khu vực người dân phát hiện thi thể nạn nhân.

Nạn nhân sau đó được xác định là em Đ.D.L, sinh 2003, ở thôn Độ, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Tam Đa. Ngay trong sáng cùng ngày, người thân em L đã đến hiện trường và xác nhận nạn nhân chính là con em họ.

Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp với cơ quan công an, ngày 15-3, em L tự ý đi cắt ngắn tóc của mình, khi về nhà bị bố mẹ có quát mắng. Có thể trong lúc nghỉ quẩn, em đã nhảy cầu quyên sinh.

Theo một số người dân khu vực cầu phao Đăng cho biết, khoảng 16h30 ngày 15-3, họ có nhìn thấy em L đi lại trên cầu.

Hiện các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo qui định.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dau-xot-nu-sinh-lop-9-quyen-sinh-vi-bi-bo-me-mang-do-cat-ngan-toc-482390/