Nữ sinh lớp 8 mất tích gần 10 ngày sau cuộc gọi điện thoại bí ẩn

Sau khi nghe điện thoại, em Lê Thị Yến rời nhà và sau đó không thấy trở về. Gia đình đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy nên báo cơ quan công an.

Ngày 22/12, ông Nguyễn Cảnh Đào, Trưởng Công an xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin một nữ sinh mất tích bí ẩn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 15/12, em Lê Thị Yến (SN 2005), hiện là học sinh lớp 8, trường THCS Lục Dạ (ở huyện Con Cuông, Nghệ An) đang ở nhà thì có người gọi điện thoại đến. Sau khi nghe điện thoại, em Yến đã đi khỏi nhà. Do hàng ngày em Yến vẫn thường hay đến nhà một người thân cách khoảng 6 km chơi rồi ở lại nên gia đình không gọi điện kiểm tra.

Mấy ngày sau, không thấy con gái về, mẹ em Yến đã đi tìm nhưng không thấy, gọi điện cũng không được nên mới báo cho công an viên của xã.

“Tôi tưởng cháu chỉ đi chơi đâu đó nên cũng không hỏi. Sau đó gọi điện, nhắn tin cũng không liên lạc được. Lúc này tôi hoảng quá mới báo cho công an”, Chị Lê Thị Lưu (SN 1986, mẹ em Yến) cho biết.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-sinh-lop-8-mat-tich-gan-10-ngay-sau-cuoc-goi-dien-thoai-bi-an-a415717.html