Nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường nghi do rơi từ tầng cao

Nữ sinh lớp 10 được cho tử vong tại tòa nhà CT2A, phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào sáng sớm nay (9/3).

Một số nhân chứng tại tòa nhà CT2A cho biết, sáng sớm nay (9/3) người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh lực lượng chức năng gồm Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Mỹ Đình 2 và xe cứu hộ đưa thi thể một nữ sinh từ trên mái nhà của một nhà hàng (cạnh tòa nhà CT2A) xuống.

Mái nhà hàng BUK BUK được xác định là nơi thấy xác của nữ sinh

Mái nhà hàng BUK BUK được xác định là nơi thấy xác của nữ sinh

Bà H. một người bán nước dưới chân tòa nhà CT2A kể lại, khoảng 6h sáng nay khi bà dọn hàng ra bán thì chứng kiến cảnh lực lượng cứu hộ dùng thang, cáng đưa một nữ sinh từ mái nhà xuống.

Cũng theo bà H, nữ sinh này sống cùng với bố mẹ tại tầng 09 tòa nhà CT2A và hiện đang học tại một trường THPT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Bà H. cũng cho biết nữ sinh này học rất giỏi.

Một đầu bếp làm việc tại nhà hàng BUK BUK (cạnh tòa nhà CT2A) cũng kể lại: "Sáng sớm khi anh có mặt ở quán thì thấy lực lượng chức năng đưa cháu bé xuống".

Nhiều người dân tại tòa nhà CT2A bàng hoàng khi chứng kiến sự việc

Xác nhận với phóng viên Gia đình Việt Nam, bảo vệ tòa nhà CT2A cho biết, sự việc xảy ra vào sáng sơm và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Những chiếc lan can không có rào chắn tại tòa nhà CT2A, Mỹ Đình 2

Về sự việc nói trên một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cũng xác nhận và cho biết đơn vị đã nhận được thông tin.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nu-sinh-lop-10-tu-vong-bat-thuong-nghi-do-roi-tu-tang-cao-d167384.html