Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 9 chung cư xuống mái tôn tử vong

Sau tiếng động lớn, bảo vệ tòa nhà đã đi kiểm tra và phát hiện nữ sinh lớp 10 nằm bất động trên mái tôn.

Chiều 9/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 9 chung cư CT2A đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội xuống mái tầng 1 (khu vực nối giữa 2 tòa nhà) tử vong.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 9/3. Thời điểm này, người dân chung cư CT2A Lê Đức Thọ bất ngờ nghe một tiếng động lớn bên hông tòa nhà. Sau khi kiểm tra, bảo vệ tòa nhà đã phát hiện 1 cô gái nằm bất động trên mái tôn. Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và di chuyển thi thể nạn nhân xuống.

Tuy nhiên, thi thể nữ sinh rơi xuống khu vực mái nối giữa 2 tòa nhà, các hộ dân sống ở tầng 2 kiêng không cho đưa thi thể nạn nhân qua nhà nên Công an quận Nam Từ Liêm phải huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng xe chuyên dụng tới hiện trường đưa thi thể nạn nhân xuống.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân sinh năm 2005 đang là học sinh lớp 10 sinh sống trong căn hộ tầng 9 tòa CT2A Lê Đức Thọ. Bước đầu thông tin từ phía gia đình cho biết, nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/nu-sinh-lop-10-roi-tu-tang-9-chung-cu-xuong-mai-ton-tu-vong-55703.html