Nữ sinh khai ném con từ tầng 31 sau ca vượt cạn

Làm việc với cảnh sát, nữ sinh viên đại học năm 4 khai sau khi sinh con, thấy đứa trẻ đã tử vong nên ném từ tầng 31 chung cư xuống dưới.

Trưa 19/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết sau một ngày làm việc, cô gái sống trong căn hộ trên tầng 31 khai đã ném bé trai sơ sinh xuống sân khu chung cư HH Linh Đàm.

Ném con mới sinh từ tầng 31

Cảnh sát xác định cô gái tên Vân (21 tuổi, đã đổi tên) là sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội, quê ở Quảng Bình. Nữ sinh khai sau khi sinh con, thấy đứa bé đã qua đời nên mới ném qua cửa sổ nhà vệ sinh.

"Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ lời khai ban đầu của cô gái này", chỉ huy Công an quận này nói và cho biết lúc xảy ra vụ việc, trong căn hộ còn có 2 người khác nhưng họ khai không hay biết sự việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: H.V.

Tối 18/10, người dân ở khu đô thị cao 41 tầng phát hiện thi thể một bé sơ sinh ở khu vực sân tòa cao ốc. Một nhân chứng cho biết nạn nhân đã tử vong do rơi từ trên cao, thi thể còn nguyên dây rốn.

Nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai và lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt đã phong tỏa hiện trường. Đến khuya, thi thể bé sơ sinh được lực lượng chức năng đưa lên xe cứu thương rời hiện trường.

Tiếp tục rà soát, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết khả nghi trong căn hộ trên tầng 31 thuộc tòa HH2A. Thời điểm kiểm tra, 2 cô gái trong đó có nữ sinh 21 tuổi nói trên, đang ở nơi đây.

Rạng sáng 19/10, lực lượng chức năng đưa những người trong căn hộ rời hiện trường để làm việc.

Cần xác định bé trai tử vong trước hay sau khi bị ném

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) cho Zing.vn biết, những lời khai của nữ sinh viên 21 tuổi mới chỉ là căn cứ ban đầu.

Do đó, cơ quan điều tra cần tiếp tục làm rõ nạn nhân tử vong trước hay sau khi bị ném khỏi căn hộ.

"Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nội dung điều tra chỉ căn cứ được vào những lời khai của người mẹ", luật sư đánh giá.

Theo luật sư, trường hợp cô gái đã sinh con ra, sau đó thấy đứa bé tử vong nên người mẹ mới vứt thai nhi thì lúc đó, nữ sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tòa nhà nơi cô gái ném con mới sinh cao 41 tầng. Ảnh: Hồng Đăng.

Tuy nhiên, nếu xác định nạn nhân còn sống trước khi bị ném, người mẹ có thể bị truy cứu về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo điều luật này, người nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-khai-nem-con-tu-tang-31-sau-ca-vuot-can-post885647.html